ÐTC gửi sứ điệp
cho Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Tổng Giám Mục giáo phận Huế
nhân dịp bế mạc Năm Ðức Mẹ Lavang

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục giáo phận Huế, nhân dịp bế mạc Năm Ðức Mẹ Lavang.

Vatican - 09.08.99 - Nhân dịp bế mạc Năm Ðức Mẹ Lavang sẽ diễn ra vào dịp Tam Nhật Ðại Lễ Mừng Kính Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời từ ngày 13 đến 15 tháng 8/1999, ÐTC Gioan Phaolô II gửi sứ điệp cho Ðức Cha Têphanô Nguyễn như Thể, Tổng Giám Mục giáo phận Huế, vì Ðền Thánh Lavang nằm trong giáo phận của ngài. Trong sứ điệp, ÐTC viết "Ðức Maria, Nữ Vương của Giáo Hội lữ hành, luôn luôn mời gọi nhân loại theo gương của Người, đón nhận lời hứa của Thiên Chúa và trở nên, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, những người rao giảng Tin Mừng". ÐTC viết tiếp "Mỗi lần chúng ta hướng về Ðức Maria, niềm hy vọng của chúng ta được hồi sinh. Nơi Mẹ Maria, chúng ta lãnh nhận được sự "hứng thú của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và của sứ mệnh phục vụ anh chị em: hai khía cạnh nền tảng của đức ái Kitô".

ÐTC mời gọi các tín hữu Việt Nam khẩn xin Ðức Trinh Nữ, để, giữa những cơn bão táp của tội lỗi và những biến cố đau thương của lịch sử, luôn luôn trung thành với Chúa Kitô và trở nên chứng nhân của Tình Yêu của Người.

Sau cùng ÐTC nhấn mạnh rằng các người hành hương đến Lavang, nơi yêu quí cách riêng của các tín hữu Kitô tại Việt Nam, để phú thác niềm an vui và những đau khổ, những hy vọng và những đau thương. Cùng với những tâm tình này các tín hữu Việt nam cầu nguyện không những cho gia đình của họ, nhưng còn cho toàn dân tộc của họ, bằng việc khẩn xin cho dân tộc những tâm tình hòa bình, huynh đệ và liên đới, để các người Việt Nam đoàn kết với nhau hơn, để xây dựng một thế giới trên các giá trị thiêng liêng, luân lý, trong đó mỗi người được công nhận trong phẩm chức làm con cái Thiên Chúa, được tự do và với tình con thảo hướng về Cha trên trời, Ðấng đầy lòng thương xót.

Trong phần kết thúc, ÐTC bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của ngài trong lúc Giáo Hội tại Việt Nam tôn kính Mẹ Chúa Cứu Thế. Qua lời bầu cử của Ðức Mẹ Lavang, ÐTC ban Phép Lành Tòa Thánh cho Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Huế, cho các Vị Chủ Chăn, cho các người hành hương tại Ðền Thánh La vang và cho tất cả các tín hữu Việt Nam.

Sứ điệp được ký ngày 15 tháng 7 năm 1999, và được công bố thứ Hai mồng 9 tháng 8/1999.

Theo nguồn tin khác nhau, như chúng tôi đã nói đến trong bản tin trước đây, Tòa Thánh tỏ ý muốn cử Ðức Hồng Y José Sanchez, người Philippines, làm đặc sứ của ÐTC chủ tọa các lễ nghi bế mạc Năm Lavang; nhưng xem ra đề nghị này không được chấp thuận.

Nguồn tin từ Việt nam cho biết rằng: Nhà Cầm Quyền Việt Nam trả lời rằng: Việt Nam có Hồng Y rồi, cần gì phải cử một Vị Hồng Y khác. Tuy nhiên, theo lệ thường, Tòa Thánh không cử một Vị Hồng Y tại chỗ làm đặc sứ, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, và ngoại lệ khác thường, và cũng không cử một vị Hồng Y vừa chủ tọa lễ nghi khai mạc, vừa chủ tọa lễ nghi bế mạc một biến cố lịch sử, hoặc một biến cố tôn giáo quan trọng. Có lẽ vì thế, không có vị Hồng Y nào, cho tới lúc này, được cử làm đặc sứ của ÐTC để chủ tọa các lễ nghi bế mạc kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page