Tân Giám Mục phó Macau
muốn củng cố tinh thần truyền giáo
giữa các tín hữu trong giáo phận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân Giám Mục phó Macau muốn củng cố tinh thần truyền giáo giữa các tín hữu trong giáo phận.

 Macau - (UCAN MA8119.1124 21/3/2001) - Tân Giám Mục phó Macau, Ðức Cha Jose Lai Hong Seng vừa cho biết ngài muốn củng cố và tăng cường công tác truyền giáo giữa các tín hữu công giáo trong giáo phận. Tuy nhiên, công tác mục vụ cho cộng đoàn nói tiếng Bồ Ðào Nha tại cựu thuộc địa này cũng là một trách nhiệm không kém phần quan trọng.

 Cảm nghĩ này đã được Ðức Cha Lai Song Heng nói lên vào hôm thứ tư (21/3/2001) vừa qua, một ngày sau khi ngài được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm tân Giám Mục phó Macau. Ðây là lần bổ nhiệm Giám Mục đầu tiên, sau ngày Hồng Kông và Macau tái thuộc chủ quyền của Trung Quốc, trước hết là Hồng Kông vào năm 1997 và kế đến là Macau vào năm 1999; và cũng là đợt bổ nhiệm Giám Mục lần thứ hai cho một Giám Mục địa phương gốc Trung Hoa trong lịch sử 4 thế kỷ qua của giáo phận Macau. Tân Giám Mục phó Macau là người chịu trách nhiệm về phụng vụ của giáo phận Macau và rất tích cực trong các sinh hoạt của phong trào Tổ Ấm (Focolare). Ðức Cha Lai Hong Seng cho biết, kể từ sau ngày Bồ Ðào Nha trao trả Macau lại cho Trung Quốc, các cuộc trao đổi dân sự giữa Macau và Hoa Lục gia tăng đáng kể, nhưng trong lúc này chỉ giới hạn trong các dự án dịch vụ xã hội. Theo Ðức Cha Domingos Lam Ka-tseung, Giám Mục Macau, nói với hãng thông tấn UCAN hôm thứ tư (21/3/2001), thì vị Giám Mục phó của ngài là người có trách nhiệm tiếp tục những gì mà giáo phận Macau đã đạt được và sẽ thực hiện trong tương lai. Ðức Cha Lam là vị Giám Mục người Hoa đầu tiên của Macau và ngài cho rằng kinh nghiệm rộng rãi của vị tân Giám Mục tại Bồ Ðào Nha, Ý và Singapore cũng như kiến thức của ngài về văn hóa Trung Hoa, là điều kiện thuận lợi đối với người chịu trách nhiệm về một công tác đòi hỏi phải có một tầm nhìn xa rộng. Ðức Cha Lam nói như sau: "Macau là một lãnh thổ nhỏ và vị Giám Mục cần nhìn xa hơn giáo phận này để thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với giáo hội tại Hoa Lục, trong vùng Viễn Ðông và với cả thế giới. Lịch sử 400 năm của giáo hội công giáo đã gieo vào đất Macau một bản chất đặt biệt để góp phần vào sự phong phú của giáo hội công giáo hoàn vũ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page