Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger
đọc diễn văn nhân danh ÐTC
trong lễ nghi trao tặng Cây Sinh Nhật
bên cạnh Hang Ðá ở Quảng Trường Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đọc diễn văn nhân danh ÐTC trong lễ nghi trao tặng Cây Sinh Nhật bên cạnh Hang Ðá ở Quảng Trường Thánh Phêrô.

Vatican - 19.12.98 - "Anh em hãy ăn rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Ðức Kitô Giêsu; hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn..." (Col 2, 7).

Những lời trên đây trích từ thư Thánh Phaolô gửi cho Cộng Ðồng Coloxê, đã được ÐTC nhắc lại trong diễn văn do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Ðức, nhân danh ÐTC đọc trước phái đoàn Ðức, ngay đầu Thánh Lễ, do Ðức Hồng Y cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Phái đoàn đến Roma để trao tặng Cây Thông Sinh Nhật cho ÐTC. Trước hết, ÐTC cảm ơn về quà tặng này. Ngài nói: Ngay từ lúc ở Quê Hương Ba Lan, ngài rất ưa thích các cây sinh nhật; khi ngài nhìn ngắm Cây Sinh Nhật qua cửa sổ của phòng làm, thì Cây này gợi lên trong tâm hồn nhiều suy tư thiêng liêng. ÐTC phàn nàn rằng: tiếc thay nhiều người không coi trọng sự sống và tạo dựng như một ơn ban; người ta chỉ bắt đầu hiểu dần dần rằng: nơi nào cây cối bắt đầu khô chết, thì con người cũng chết đi. ÐTC viết thêm: Cây Thông ở Quảng Trường Thánh Phêrô, được dựng bên cạnh Hang Ðá huy hoàng và được trang trí như Cây Sinh Nhật, làm cho ngài nghĩ đến Thiên Ðàng trần gian này, nghĩ đến cây của sự sống và cây của sự biết lành, biết dữ. Cùng với việc Con Thiên Chúa Giáng Sinh, một tạo dựng mới được khởi sự. Adam thứ nhất đã muốn trở nên như Thiên Chúa và ăn trái của Cây biết lành, biết dữ. Chúa Giêsu, Adong mới, là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình và trở nên giống loài người, giống một nô lệ, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Từ Cây của Vuờn Ðịa Ðàng phát xuất sự chết, từ Cây Thánh Giá sự sống được tái sinh. Vì thế Cây ở bên cạnh Hang Ðá chính là để nhắc lại Cây Thánh Giá, Cây của sự sống.

Lúc 17:30 chiều cùng ngày Thứ Bẩy 19/12/98, tại Quảng Trường Thánh Phêrô có lễ nghi trao tặng Cây Sinh Nhật, cao 26 thước, 70 tuổi. Về phía Tòa Thánh có Ðức Hồng Y Edmund Casimir Szorka, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng quản trị Quốc Gia Thành Phố Vatican. Phái đoàn Cộng hòa Ðức do Ðức Cha Wolfgang Kirchgaessner, giám mục phụ tá giáo phận Freiburg, hướng dẫn, với sự hiện diện của ông Guenter Nufer, thị trưởng Bad Saeckingen, nơi có rừng Thông và Ông Peter Straub, chủ tịch miền Baden-Wuerttenberg.


Back to Radio Veritas Asia Home Page