ÐTC cử hành thánh lễ
cho các sinh viên Ðại Học Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ cho các sinh viên Ðại Học Ý.

Vatican - 16.12.98 - Lúc 17 giờ thứ Tư 15.12.98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC cử hành thánh lễ cho các giáo sư và sinh viên đại học Nhà Nước tại Roma và trong Nước Ý. Hằng năm ÐTC gặp giới đại học hai lần: một trong Mùa Vọng trước Lễ Giáng Sinh, một trong Mùa Chay, trước lễõ Phục Sinh. Cuộc gặp gỡ này trở nên truyền thống của Triều Giáo Hoàng của ngài. Khi còn làm Tổng Giám Mục Cracovia, ngài vẫn thường tiếp xúc với giới đại học và ngài cũng là giáo sư đại học tại Ðại Học Công Giáo Ba Lan.

Khi ÐTC và các vị đồng tế tiến vào Ðền Thờ, tất cả sinh viên và giáo sư hiện diện đứng dậy chào đón vị chủ tế bằng tràng pháo tay thật dài và thật nồng nhiệt. Nhiều sinh viên vẫy khăn mầu sắc, để được ÐTC thấy mình. Ngài đã dừng lại nhiều lần để chào các sinh viên hai bên lối đi, lúc đến cũng như lúc ra về.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giảng trong thánh lễ, chú giải lời ca vịnh: "Chúa gần kề những ai tìm kiếm Người", ÐTC nói: "Việc loan báo này ý nghĩa cách riêng đối với những ai được dẫn đưa bởi đức tin và bởi dấn thân nghề nghiệp trong việc làm cho những tìm kiếm của mình thành một chiều kích quan trọng của đời sống".

ÐTC quả quyết: Ðứng trước Chúa nay đã gần kề, chúng ta không thể không để mình chất vấn bởi những câu hỏi quan trọng của đời sống. Tôi là ai? Ý nghĩa nào của đời sống tôi? của con người tôi? ÐTC nói tiếp: Kinh Thánh có thể đem đến những câu trả lời dứt khoát và những câu trả lời này tạo nên trong cách nào đó nội dung của Mùa Vọng của Giáo Hội, nội dung này hiện tại hóa quá khứ và tương lai. "Ngài là Ðấng phải đến hay chúng tôi phải chờ đợi một vị khác?". Nhắc lại nhiều lần câu hỏi của các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, Ðức Gioan Phaolô II muốn nhấn mạnh đến lời mời gọi suy tư : "Các sinh viên thân mến và các giáo sư lỗi lạc, cả đối với anh chị em, việc chờ đợi Chúa Kitô phải biến thành việc sưu tầm hằng ngày về chân lý; chân lý hướng dẫn các nẻo đường trong mọi khía cạnh".

Vào lúc kết thúc thánh lễ, ÐTC trao thánh giá cho đại diện các sinh viên, thuộc 34 nha tuyên úy đại học, để "nhắc nhở cho tất cả những ai hướng nhìn mầu nhiệm Thương Khó và Sống Lại: mầu nhiệm đem đến ý nghĩa cho con đường đức tin và sự sống của chúng ta". Rồi ngài thêm lời mời gọi này: Hãy yêu mến các Nha Tuyên Úy Ðại Học của các con, hãy đem đến sự cộng tác của các con cho công việc mục vụ, rất nhiều và quan trọng, được cổ võ dần dần...".


Back to Radio Veritas Asia Home Page