Chính phủ Cuba
quyết định lấy lại Lễ Giáng Sinh
như ngày nghỉ toàn quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Cuba quyết định lấy lại Lễ Giáng Sinh như ngày nghỉ toàn quốc.

La Havana - 02.12.98 - Chính phủ Cuba của Chủ Tịch Fidel Castro vừa ra lệnh lấy lại cách vĩnh viễn Lễ Giáng Sinh, bị bãi bỏ từ năm 1969, vì theo đường lối chính trị của Liên Xô và của Trung Quốc: chống Kitô Giáo, như nhiều quốc gia khác theo chế độ cộng sản. Năm ngoái 1997, Chủ Tịch Nhà Nước tuyên bố: để tỏ lòng trọng kính ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Cuba, Nhà nước cho phép mừng lễ Giáng Sinh năm 1997, nhưng chưa quyết định dứt khoát lấy lại Lễ này như đã có từ lâu đời tại Cuba và tại hầu hết các nước trên thế giới Công Giáo hay không Công Giáo.

Dĩ nhiên Tòa Thánh vui mừng về quyết định này. Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Walls đã bày tỏ sự hài lòng lớn lao về quyết định của Chính Phủ La Havana. Ông nói: "Quyết định này đáp lại sự ước mong của dân tộc và của Giáo Hội Cuba và tôi tin rằng: cộng đồng quốc tế sẽ lưu ý đến quyết định của Chính Phủ Cuba".

Ðặc phái viên từ La Havana gửi về Ðài Vatican (02.12.98 ) những phản ứng sốt dẻo của dân chúng Cuba về quyết định của Chính Phủ, như sau:

"Giáo Hội và các tín hữu Cuba đã đón nhận với niềm vui lớn lao đề nghị của Ðảng Cộng Sản về việc lấy lại cách vĩnh viễn Lễ Giáng Sinh, đã được mừng năm vừa qua, ít ngày trước chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II. Ðây đã là một hành động khác thường. Ðài truyền hình, đài phát thanh Nhà Nước và nhật báo Gramma, cơ quan chính thức của Ðảng Cộng Sản Cuba giải thích rằng: tinh thần đưa đến việc quyết định từ năm nay: ngày 25.12 được kể là ngày lễ cho các tín hữu Kitô và cho các người không phải tín hữu Kitô, cho các nguời tin và các người không tin". Ðặc phái viên nói tiếp: "Phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Cuba, Orlando Marquez, tuyên bố: Hôm nay: 02.12.98 là một ngày vui mừng cho các tín hữu và cho tất cả dân tộc Cuba vì được lấy lại truyền thống từ bao thế kỷ, một truyền thống đã không bao giờ xóa bỏ trong tâm hồn người dân".

Ðặc phái viên kết thúc: "Dĩ nhiên Ủy Ban chính trị trung ương Ðảng nhận xét như sau: Thêm một ngày nghỉ lễ, có nghĩa là việc hy sinh từng triệu triệu pesos (tiền của Cuba). Nhưng tất cả những cái này góp vào sự đoàn kết quốc gia, còn khăng khít hơn nữa của dân tộc ta, đồng thời củng cố cuộc cách mạng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page