Nhân dịp Lễ Thánh Anrê Tông Ðồ
ÐTC gửi sứ điệp
cho Ðức Giáo Chủ Chính Thống tại Constantinopoli
Ðức Bartolomêô Ðệ Nhất

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhân dịp Lễ Thánh Anrê Tông Ðồ, ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Giáo Chủ Chính Thống tại Constantinopoli, Ðức Bartolomêô Ðệ Nhất.

Vatican - 30.11.98 - Nhân dịp Lễ Thánh Tông Ðồ Anrê, Quan Thầy của Giáo Hội Chính Thống , ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Bartolomeo đệ nhất, Giáo Chủ đại kết của Giáo Hội Chính Thống tại Constantinopoli, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, theo thông lệ hằng năm, ÐTC cũng gởi một phái đoàn đến Constantinopoli, để dự lễ mừng Thánh Anrê, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli. Phái đoàn Tòa Thánh, lần này do Ðức Hồng Y Keeler, Tổng Giám Mục Baltimore, (Hoa Kỳ), thành viên của Ủy Ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học với Giáo Hội Chính Thống, hướng dẫn , thay thế cho Ðức Hồng Y Edward Idris Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, hiện đang tham dự Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng về Châu Ðại Dương.

Trong sứ điệp ÐTC đã viết như sau: "Ðức tin Tông Ðồ , Truyền Thống Tông Ðồ và Sứ Mệnh Tông Ðồ , cả ba đều đề cao việc khẩn cấp vượt qua mọi khác biệt và khó khăn hiện còn ngăn trở tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn, để đem đến cho thế giới một chứng tá cương quyết hơn về hòa bình và hiệp nhất". ÐTC viết thêm: "Trên con đường đi đến hiệp nhất, nhiều lúc vất vả và bị rung động, chúng ta múc kín sức mạnh trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho Giáo Hội của Người và trong quyền lực của Chúa Thánh Thần , Ðấng luôn luôn giúp đỡ các sự yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng. Chính những khó khăn có thể là những dịp giúp tăng trưởng về đàng thiêng liêng và tiến bước đến sự hiệp nhất".

Trong phần kết thúc sứ điệp, ÐTC viết: "Với biến cố vĩ đại của Năm Toàn Xá, chúng ta kính nhớ 2000 năm Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời , Con Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc thế gian; Ðây là một một thời gian đặc biệt để canh tân dấn thân chung của chúng ta trong việc cùng nhau rao giảng cho con người thời đại biết rằng: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, như Các Tông Ðồ đã làm; và cùng với các tông đồ, hai anh em Phêrô và Anrê, Tông Ðồ và Tử Ðạo, cũng đã làm".

Sáng thứ Hai 30.11.98, Phái Ðoàn Tòa Thánh đã dự thánh lễ kính Thánh Tông Ðồ Anrê trong nhà thờ Giáo Chủ Thánh Giorgio tại Fanar, ở thành phố Istanbul. Sau diễn văn của Ðức Giáo Chủ Bartolomeo đệ nhất và của Ðức Hồng Y Keeler , Phái Ðoàn Tòa Thánh đã trao sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II cho Ðức Giáo Chủ. Trong dịp này, Phái Ðoàn Tòa Thánh đã thảo luận với Ủy Ban của Tòa Giáo Chủ , phụ trách về các mối quan hệ với Giáo Hội Công Giáo; Phái Ðoàn cũng đã đến viếng thăm Ðức Tân Giáo Chủ của các tín hữu Arménie. Hôm Chúa Nhật 29/11/98 vừa qua , Phái Ðoàn Tòa Thánh đã gặp cộng đồng Công Giáo trong Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa kính Chúa Thánh Thần ở Istanbul.


Back to Radio Veritas Asia Home Page