ÐTC tiếp
các đoàn hành hương
sáng thứ Tư 25 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn hành hương sáng thứ Tư 25 tháng 11/1998, và nhắn nhủ các tín hữu hãy nhìn thấy những dấu hiệu hy vọng hiện diện trong Giáo Hội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

(RG 25/11/98) Sáng thứ Tư 25.11.98, không có phiên họp chung của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, vì ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Các Nghị Phụ họp riêng để chia nhóm. Tuy nhiên, vào ban chiều thứ Tư phiên họp chung được tiếp tục cho tới hết sáng thứ Bẩy.

Trước giờ tiếp chung các đoàn hành hương trong Thính Ðường Phaolô VI, thì trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC tiếp gần 4 ngàn Hiến Binh của Quân Lực Cộng Hòa Ý, do Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Mani, Tổng tuyên úy Quân Ðội, hướng dẫn. Ðáp lời chào mừng và giới thiệu của Vị Tổng Tuyên Úy về Trung Ðoàn Hiến Binh, ÐTC nhắc lại những lần Chúa Giêsu tiếp xúc với các binh sĩ. Ngài kể lại hai trường hợp hai sĩ quan người Roma gặp Chúa, một trong hai là người ngoại giáo, đã trở lại do ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Lời của một viên sĩ quan đầy lòng tin, đã được Chúa ca ngợi và Giáo Hội hằng ngày lặp lại lời nay trước khi rước lễ: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa vào nhà con...". Rồi ÐTC khuyến khích anh em binh sĩ hãy liên kết đời sống đức tin mạnh mẽ với kinh nghiệm của binh sĩ , bằng việc nuôi sống đức tin qua việc cầu nguyện.

Sau đó, vào lúc 10:15, ÐTC vào Thính Ðường Phaolô VI, để tiếp chung các đoàn hành hương. Tuy Mùa Ðông giá lạnh, số người hành hương vẫn còn đông, chiếm tất cả Thính Ðường, khoảng 10 ngàn người, đến từ các nước: Ý (đông hơn cả: 33 đoàn) - Ba Lan (gần một ngàn) , Cộng Hòa Croat - Pháp (có hai đoàn: học sinh "Lycée Gerson" ở Paris và đoàn các Luật Sư và Luật Gia Công Giáo) - Bỉ (đoàn học sinh từ Liège) - Maroc (đội túc cầu) - Ấn Ðộ - Canada - Hoa Kỳ (có nhóm linh mục và chủng sinh giáo phận Sioux Falls, do Ðức Giám Mục hướng dẫn) và 9 đoàn khác, trong số này có 3 đoàn binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Châu Âu - rồi các đoàn Tây Ban Nha - Mexico - Argentina - Bolivia - Guatemala - Bồ Ðào Nha và Brazil. Lần thứ nhất, không có đoàn hành hương nào đến từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức. Ngoài các đoàn trên đây, còn có các bệnh nhân và một số đôi tân hôn.

Trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25/11/98, ÐTC nói đến các dấu hiệu của hy vọng hiện diện trong Giáo Hội. Sau đây là bản lược tóm vài nội dung chính yếu như sau:

"Giáo Hội được mời gọi đón nhận các dấu hiệu của hy vọng hiện diện trong Giáo Hội; các dấu hiệu này là thành quả của hoạt động của Chúa Thánh Thần. Công Ðồng Chung Vatican II, dấu hiệu đầu tiên trong các dấu hiệu này, đã là một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đón nhận những đặc sủng khác nhau, cỗ võ ơn kêu gọi và sứ mệnh của các người giáo dân, để đem đến một đà tiến mới cho việc rao gỉang Tin Mừng. Cách riêng, điều quan trọng là đem sự chú ý của chúng ta đến địa vị của người phụ nữ trong xã hội và trong Giáo Hội". ÐTC nói tiếp: "Chúng ta không thể quên dấu hiệu hy vọng do các Phong Trào Giáo Hội gợi lên. Cũng vậy, trong thế kỷ này, chúng ta thấy phong trào đại kết lớn mạnh; qua phong trào này Chúa Thánh Thần triệu tập tất cả các cộng đồng Giáo Hội tiếp tục đối thoại về đức ái và chân lý và tìm cách tiến đến sự hiệp nhất: sự hiệp nhất là dấn thân ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo. Trong các dấu hiệu khác, tôi muốn nhắc lại các mối quan hệ giữa các tôn giáo khác nhau và với các nền văn hóa; các mối quan hệ này giúp chúng ta tiến được những bước rất đáng kể và hiệp nhất các nỗ lực trong việc củng cố nền luân lý nơi các dân tộc và trong việc thăng tiến của tất cả nhân loại".

ÐTC kết thúc: "Như vậy, chúng ta thấy rõ vai trò của Chúa Thánh Thần và vai trò của Ðức Maria, Ðấng, với tình người mẹ hiền, bầu cử cho Giáo Hội, dấn thân tiến trên con đường thánh thiện, theo thánh ý Chúa. Trước rạng đông của Ngàn Năm mới, ước gì "hình ảnh Ðức Maria" của Giáo Hội tiếp tục, bởi vì hình ảnh này lược tóm tất cả kho tàng quí báu của việc canh tân do Công Ðồng chủ trương".

Sau các bài lược tóm bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ba Lan, ÐTC chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách riêng biệt. Với đoàn hành hương Croat, do Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Split-Makarska, hướng dẫn, ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, ánh sáng Phúc Âm đã hướng dẫn Cha Ông anh chị em thế nào, thì xin ánh sáng này cũng hướng dẫn anh chị em như vậy trong giờ phút lịch sử và ý nghĩa này của Ðất Nước anh chị em. Truyền thống đức tin sống động và nền văn hóa mà anh chị em gìn giữ cách hiên ngang từ năm 1715, năm không thể quên được, hãy trở nên sự hướng dẫn cho mỗi một người trong anh chị em và cho các thế hệ mới, những thế hệ ước mong đem đến một sự đóng góp vào việc xây dựng một thế giới luôn luôn nhân đạo hơn. Trong khi phú thác anh chị em và Quê Hương của anh chị em cho sự che chở của Ðức Bà phép lạ ở Sinj, Cha ban Phép Lành Tòa Thánh cho mọi người. Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!".

Chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, ÐTC nói: "Các thanh niên, các đôi tân hôn và các bệnh nhân, Cha mời gọi tất cả từ lúc này nhìn vào Thời gian phụng vụ của Mùa Vọng, nay đã gần kề. Thực sự Chúa Nhật tới đây, cùng với việc bắt đầu Mùa Vọng, cũng sẽ khởi sự năm thứ ba và là năm sau cùng của việc chuẩn bị gần Ðại Toàn Xá của Năm 2000, được dành cách riêng cho Chúa Cha. Cha cầu chúc cho hết thảy, các thanh niên, các đôi tân hôn và các bệnh nhân rất thân mến, sống giờ phút đặc biệt này của ơn thánh, với dấn thân về cầu nguyện, thống hối và thi hành các việc bác ái".

Buổi tiếp kiến kết thúc vào lúc 11:30 bằng hát Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các giám mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page