ÐHY Joseph Tomko
trình bày với giới báo chí
văn kiện mới về "sự cộng tác truyền giáo"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Joseph Tomko trình bày với giới báo chí văn kiện mới về "sự cộng tác truyền giáo".

Vatican - 13.11.98 - Sáng thứ Sáu, 13.11.98, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh bên đường Hòa Giải, Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc (Bộ Truyền Giáo) và Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ, trình bày với giới báo chí văn kiện mới về "sự Cộng Tác Truyền Giáo". Văn kiện này do Bộ soạn thảo, được ÐTC chấp thuận và truyền công bố.

Ðức Hồng Y Tomko nói: "Việc cộng tác có thể được bằng nhiều cách: thiêng liêng, vật chất, nhưng cách tốt đẹp hơn cả là việc cộng tác nhân sự, khi chính người đã lãnh bí tích rửa tội quyết định đích thân ra đi, do Giáo Hội sai đi đến nơi truyền giáo. Chính các người giáo dân đã nghĩ đến và tổ chức, trước hết trên bình diện quốc gia, rồi trên bình diện thế giới, (đã nghĩ đến và tổ chức) việc cộng tác trong hình thức của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo". Ðức Hồng Y nói tiếp: "Ðể phối hợp tất cả nỗ lực này - nỗ lực tốt đẹp và sinh nhiều ích lợi, bởi vì nó đem lại nhiều thành quả cho những ai tham dự trực tiếp - thì từ nhiều năm trước đây, Bộ đã soạn thảo cuốn "Chỉ Dẫn" về việc cộng tác này. Sau đó Công Ðồng Chung Vatican II, Bộ Giáo Luật mới, Văn Kiện Rao Giảng Phúc Âm (Evangelii nuntiandi) và Thông Ðiệp Sứ Mạng của Ðấng Cứu Chuộc" (Redemptoris Missio)... đem đến nhiều sự phong phú khác rất tốt đẹp. Giờ đây, Cuốn "Chỉ Dẫn" nói trên cần được cập nhật hóa, bởi văn kiện mới nói về sựï cộng tác truyền giáo."

Sau Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ, giải thích: "Văn kiện nói đến nhất là những mối quan hệ giữa các thành viên khác nhau của việc cộng tác truyền giáo, nghĩa là mối quan hệ giữa các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, các giáo phận, các Hội Ðồng Giám Mục và nhất là Bộï Phúc Âm hóa các dân tộc. Nói cách đơn sơ, chúng ta có thể quả quyết rằng Văn Kiện chỉ dẫn nói về việc cộng tác truyền giáo và việc điều hòa việc cộng tác như thế nào để trở nên hiệu nghiệm trên các cấp bậc khác nhau. Có những khía cạnh mới phản chiếu những tình hình mới: không phải chỉ nói đến việc cộng tác truyền giáo mà thôi, như việc cầu nguyện, việc giúp đỡ các xứ truyền giáo, việc cổ võ ơn kêu gọi, nhưng văn kiện nói đến cả sự kiện mới lạ về những vụ di dân của những người từ thế giới thứ ba đến các quốc gia Kitô hay của các sinh viên du học và do đó việc cộng tác cũng mang theo những hình thức mới, hình thức truyền giáo hơn, theo khía cạnh rao giảng Tin Mừng. Dĩ nhiên, Ðức Tổng Thư Ký Bộ Truyền Giáo kết thúc với nhận định rằng đây là một văn kiện có tinh cách pháp luật hơn, bởi vì văn kiện muốn hoàn hảo hóa điều cần phải trở nên mỗi ngày mỗi hiệu nghiệm hơn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page