Thông cáo
kết thúc Khóa họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Thông cáo kết thúc Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum".

Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum" (cơ quan được thành lập từ 30 năm nay, để phụ trách và phối hợp các hoạt động bác ái của ÐTC), khai mạc thứ Năm 12.11.98 vừa qua bằng buổi tiếp kiến của ÐTC. Sau đó các vị tham dự Khóa Họp bắt đầu thảo luận về đề tài: "Tiến về Ðại Toàn Xá. Năm 1999: Chúa Cha của Tình Yêu Thương". Khác hẳn với các năm trước đây, khóa họp lần này được tổ chức tại trung tâm Nagiaret, ngoài thành phố Roma, để có thể làm việc thoải mái hơn và nhất là suy tư và cầu nguyện trong bầu khí yên tĩnh. Khóa họp được kết thúc ngày 16 tháng 11/1998 bằng một thông cáo chung về công việc đã làm và chương trình sẽ được thực hiện trong tương lai.

Theo diễn văn của ÐTC, nhiệm vụ của Hội Ðồng Cor Unum gồm hai việc: rao giảng Tin Mừng Tình Yêu và thực hiện các công việc của Ðức Ái, (Annuncio e Carità). Hai công việc này không được tách lìa nhau và vẫn được thực hiện ngay từ đầu Giáo Hội. Lời giảng dạy phải luôn luôn được theo sau bằng việc làm cụ thể, cách riêng trong thời đại "lạm phát về lời nói" này - (ÐTC dùng danh từ này: inflazione delle parole).

Trong Khóa họp khoáng đại vừa qua, các vị tham dự quyết định thực hiện hai chương trình sau đây:

Chương trình nhất gồm 100 (một trăm) dự án, nhằm liên kết trong tình liên đới giữa các giáo phận giầu có tại các quốc gia kỹ nghệ với các giáo phận nghèo nàn tại các quốc gia trên đường phát triển; đồng thời kêu gọi các cơ quan, các tổ chức cứu trợ Công Giáo quốc tế và Phong Trào Tự Nguyện thế giới... dấn thân trong tình liên đới và cộng tác hữu hiệu vào chương trình này. Thí dụ: Caritas Ðức Quốc (có tới 70 ngàn nhân viên làm việc) , hay "Manos Unidas" của Tây Ban Nha, gồm bẩy ngàn phụ nữ, hoạt động tại mỗi làng trong cả nước. Ngoài các đoàn thể có tổ chức, còn rất nhiều tự nguyện cá nhân hoạt động trên cả thế giới để giúp đỡ tha nhân và bằng nhiều cách khác nhau.

Chương trình hai được gọi là "Panis Caritatis" (bánh đức ái). Chiến dịch này được tung ra tháng 9 năm vừa qua (1997) . Cho tới nay Hội Ðồng Cor Unum đã giúp được nhiều gia đình nghèo và đã thu được 200 triệu lire Ý để giúp đỡ các nước bị chiến tranh tại miền Các Hồ Lớn ở Châu Phi. Hội Ðồng cũng cho biết: trong năm 1998 Cơ Quan Bác Ái của ÐTC đã cung cấp số tiền 800 ngàn Mỹ kim cho những viện trợ khẩn cấp tại hơn 30 quốc gia bị thiên tai ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh và người dân tại miền Campania nước Ý bị nạn lụt và động đất. Về thăng tiến con người, Cơ quan bác ái của ÐTC cũng đã cung cấp 450 ngàn Mỹ kim cho 20 quốc gia khác nhau.

Các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng đều chủ trương rằng: để thực hiện những chương trình đã phác họa và được chấp nhận, cần phải đi sâu vào việc huấn luyện các nhân viên, các vị có trách nhiệm và các người cộng tác của các cơ quan, của các tổ chức bác ái Công Giáo và của Phong Trào Tự Nguyện. Ðây là điều kiện cần thiết, để làm cho các chương trình viện trợ, cứu trợ trong phạm vi thăng tiến và phát triển toàn diện con người, cũng như trong việc cứu trợ khẩn cấp các thiên tai, trở nên hữu hiệu.

Sau cùng Khóa Họp khoáng đại chú trọng đến những chương trình trực tiếp ngay đến Ðại Toàn Xá, tức Ðại Hội thế giới về Bác Ái, do Hội Ðồng Cor Unum đã triệu tập tại Roma từ ngày 12 đến 15 tháng 5 năm 1999 và cuộc gặp gỡ thế giới của Phong Trào tự nguyện với ÐTC, được tập trung vào Thánh Lễ đồng tế do ÐTC chủ sự sáng Chúa Nhật 16 tháng 5/1999. Ðại hội sẽ diễn ra tại Domus Pacis, với sự tham dự của các vị chủ tịch các Ủy Ban Giám Mục quốc gia về Mục Vụ xã hội-bác ái trên cả thế giới và của các Ðại Diện các Tổ Chức, các Hội Ðoàn, Các Dòng Tu và các Phong Trào Giáo Hội, hoạt động trong lãnh vực xã hội-bác ái.

Sau khóa họp, Ðức Ông Karel Kasteel, thư ký Hội Ðồng Cor Unum, tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Vatican như sau: "Năm nay cần phải cứu xét đến con đường tiến về Năm Thánh, Năm Ơn Thánh, Năm Ân Phúc. Tất cả chúng tôi thành viên của Hội Ðồng, cơ quan của ÐTC lo việc bác ái, không những phải chuẩn bị chính mình như thế nào, để hiểu sâu xa nhân đức thần học "Bác Ái", nhưng cả việc thăng tiến con người, thăng tiến xã hội nữa; phải làm thế nào để tất cả đi vào trong chương trình rất phong phú của Năm Thánh". Ðức Ông thư ký nói thêm: "Vì thế, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, đã đến để giải thích cho chúng tôi những chương trình nào đã có rồi. Chúng tôi đã có thể xem chương trình của chúng tôi vào: chương trình của Ðại Hội thế giới về Ðức Ái vào tháng Năm 1999. Chúng tôi sẽ mời tham dự Ðại hội này tất cả các vị trách nhiệm bất cứ ở cấp bậc nào, hoạt động bất cứ trong lãnh vực nào, thực sự dấn thân trong đức ái của Chúa Kitô. Sự hiện diện của ÐTC tại Ðại hội này là một việc rất ý nghĩa. Ðại hội này sẽ đòi hỏi nhiều công việc, nhiều tổ chức, nhưng Ủy Ban trung ương Năm Thánh đang chuẩn bị để tiếp đón biết bao người và ý muốn của chúng tôi là tổ chức hết sức chu đáo Ðại hội bác ái này". Ðức Ông Kasteel kết thúc: "Rồi dĩ nhiên còn nhiều điều khác nữa. Tôi muốn nói đến những điều kín đáo, người ta không biết sự lành đang được làm. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để làm cho thế giới biết sự lành . Như vậy sẽ có ít người thất vọng và sẽ ít người nói cách bi quan: "Vậy các ông không thấy sự dữ thắng à? Không phải vậy, không đúng chút nào; chính sự lành đang thắng và hiển thắng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page