Buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư hằng tuần
21/10/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21/10/98.

Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 21 tháng 10/1998, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung khoảng 20 ngàn khách hành hương đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Từ các nước Trung -Ðông - Âu có: Hungari - Cộng Hòa Tchèque - Cộng Hòa Croat và Ba Lan. Dịp mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng hôm ngày 16.10.98 vừa qua, có 20 ngàn người BaLan do hai Ðức Hồng Y Glemp và Ðức Hồng Y Macharski và nhiều Giám Mục hướng dẫn đến Roma, để dâng thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho ÐTC.

Buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm 21.10.98, có thể được kể như là là buổi tiếp kiến thứ nhất của năm thứ 21 Triều Giáo Hoàng của ÐTC. Ðề tài của bài giáo lý nói về: "Sự sống trong Chúa Thánh Thần". ÐTC nói đại ý như sau: "Chúa Thánh Thần" là "Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống". Với lời này của Kinh Tin , Giáo Hội Công Giáo tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Thánh Thần, Ðấng hiện diện trong suốt dòng lịch sử cứu rỗi, từ lúc tạo thành trời đất". "Trong đời sống của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần biểu lộ sức sống mạnh mẽ của Người. Trong dịp mừng lễ Lều của người Do Thái, khi loan báo trước về cái chết và sống lại của Người, Chúa Kitô công bố như để mọi người được nghe rõ ràng: "Nếu ai khát, hãy đến với Ta và những ai tin Ta, hãy uống. Thánh sử Gioan giải thích ý nghĩa của những Lời của Chúa Giêsu như sau: "Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần: Ðấng mà những ai tin kính Người, phải lãnh nhận" (Ga 7, 37-39).

ÐTC giải thích thêm như sau: "Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn các tín hữu bằng cách làm cho tâm hồn họ nên giống tâm hồn Chúa Kitô. Vì thế cần phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đón nhận sự sống Người ban cho. Chính đây là nền tảng của tất cả đời sống thiêng liêng. Tâm hồn con người, bị thương tích bởi tội lỗi, chỉ được chữa lành bởi ơn thánh của Chúa Thánh Thần mà thôi: Người là Ðấng làm cho con người sống như con cái thực sự của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi mỗi một người, thấm nhập và huy động trọn cả con người: ý chí, trí hiểu, tình cảm và thể xác".

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC đã khuyến khích như sau: "Trước Thềm của Ngàn Năm Thứ ba, Giáo Hội chuẩn bị đón nhận ơn luôn luôn mới mẻ: ơn của Chúa Thánh Thần, Ðấng ban sự sống: sự sống phát xuất bởi cạnh suờn bị lưỡi đòng thâu qua của Chúa Kitô, để rao giảng cho mọi người Tin Mừng sự sống với niềm vui lớn lao".

Ðặc biệt, liền sau buổi tiếp kiến chung sáng hôm thứ Tư 21/10/98, và ngay tại chỗ tiếp kiến chung, ÐTC đã tiếp linh mục Dòng Tên, người Trung Quốc, Cha Matteo Chu, đến từ Ðài Loan với mục đích dâng lên ÐTC, nhân danh Ðức Cha Giuse Fan, Giám Mục Thượng Hải (Shangai) một hoa thiêng liêng gồm một ngàn thánh lễ do các tín hữu Công Giáo tham dự và một triệu Kinh Mân Côi đã đọc lên, để cầu nguyện cho ÐTC nhân dịp kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của ngài. Ðây là mộât cử chỉ biểu lộ lòng trung thành với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô, Chủ Chăn toàn Giáo Hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page