ÐTC Gioan Phaolô II
viếng thăm chính thức
Phủ Tổng Thống Cộng Hòa Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC viếng thăm chính thức Phủ Tổng Thống Cộng Hòa Ý.

Vatican - 19.10.98 - Sáng thứ Ba 20.10.98, ÐTC viếng thăm chính thức Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Oscar Luigi Scalfaro.

Ðây là lần thứ bẩy một Vị Giáo Hoàng đến viếng thăm Ðiện Quirinale, Dinh Tổng Thống Italia. Vị Giáo Hoàng thứ nhất viếng thăm Ðiện Quirinale là Ðức Pio XII (1939-1958) năm 1939, để thuyết phục nước Ý, lúc đó còn theo chính thể Quân Chủ lập hiến, đừng tham dự vào đệ nhị thế chiến (1939-1945), nhưng không thành công. Ðức Gioan XXIII (1958-1963), viếng thăm Quirinale dịp lãnh giải thưởng Balzan về Hòa Bình. Ðức Phaolô VI (1963-1978) viếng thăm Quirinale hai lần: năm 1964 và năm 1966, để cảm ơn Chính Phủ Ý đã góp công vào diễn tiến tốt đẹp của Công Ðồng Chung Vatican II. Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Quirinale ba lần: Lần thứ nhất mồng 2.6.1984, ngày Quốc Khánh của Cộng Hòa Ý, thời Tổng Thống Sandro Pertini, thuộc Ðảng Xã Hội. Thuật lại lời Thánh Kinh, ÐTC nói với Tổng thống: Một người Bạn trung thành là thuốc thơm của cuộc đời. Tổng thống đáp lại: Không phải vấn đề tôn giáo, không phải sự lựa chọn triết lý, không phải việc tranh đấu chính trị... có thể tạo nên một cản trở trên con đường hiểu nhau. Chỉ có sự hiểu nhau này mới có thể tránh cho nhân loại một thảm họa lớn lao. Lần thứ hai vào ngày 19 tháng Giêng năm 1986, thời Tổng Thống Francesco Cossiga. Trong diễn văn, ÐTC nhấn mạnh đến nguồn gốc văn hóa và thiêng của nước Ý: truyền thống Kitô hướng dẫn lịch sử và bước tiến đến nền văn minh của quốc gia. Gia tài phong phú này đã được nhắc đến trong Hòa Ước giữa Tòa Thánh và Nước Ý. Trước năm 1870, Ðiện Quirinale là Phủ Giáo Hoàng. Dinh thự này nằm ở trung tâm Thành phố Roma, bị chiếm và biến thành Dinh Thự Nhà Vua. Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1948, Nhà Vua mất quyền cai trị, Ðiện Quirinale trở thành Phủ Tổng Thống. Từ lúc Nước Tòa Thánh bị chiếm (1870), các Vị Giáo Hoàng, từ Ðức Pio IX (1846-1976) cho tới Ðức Pio XI (1922-1939) , không ra khỏi Vatican. Ngày 11.2.1929, thời Ðức Pio XI, với Hòa Ước quốc tế Latran được ký kết giữa Tòa Thánh và chính phủ Ý (do ông Mussolini cầm đầu) công nhận Thành Phố-Quốc Gia Vatican hoàn toàn độc lập và chủ quyền. Lúc đó các Ðức Giáo Hoàng mới ra khỏi Vatican. Từ Thỏa Ước Latran tới lúc này, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nước Ý vẫn tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page