Huấn Ðức giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật Truyền Giáo 18/10/98
kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng
và 40 năm chức Giám Mục
của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật Truyền Giáo 18/10/98.

Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay được cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo. Cách đây 20 năm, tôi đã khai mạc tác vụ Phêrô của tôi cũng vào ngày Chúa Nhật Truyền Giáo. Tôi xem đây như là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, nếu nghĩ đến tinh thần truyền giáo làm linh hồn của sự dấn thân tông đồ của tôi; tinh thần truyền giáo nầy đã được thể hiện trong nhiều chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện, để nói với tất cả mọi người, mọi nơi trên thế giới rằng: "Hãy mở cửa đón nhận Chúa Kitô". Ngày hôm nay, một cách đặc biệt, tôi hướng về các nhà truyền giáo cho anh chị em bên ngoài (ad gentes); những nhà truyền giáo nầy đang rao giảng tại các nơi truyền giáo, với hết tâm hồn yêu mến của họ, nhiều khi trong những hoàn cảnh bất tiện, và đôi khi với giá phải trả là chính mạng sống họ. Tôi xin cảm tạ những nhà truyền giáo nầy. Ước gì họ cảm thấy được rằng, không phải chỉ trong ngày hôm nay mà thôi, rằng họ được bao bọc trong tình thương quý mến và trong lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội.

Thông Ðiệp Ðức Tin và Lý Trí (Fides et Ratio) cũng có một "hồn truyền giáo". Thông Ðiệp đã được công bố hôm thứ Năm 15/10/98, và giờ đây tôi muốn nhắc lại nơi đây. Như mọi người đã biết, trong thông điệp nầy, tôi bàn đến vấn đề những tương quan giữa triết học và thần học, vừa nhấn mạnh rằng Ðức Tin và Lý Trí không chống đối nhau, nhưng nâng đỡ lẫn nhau, như hai "cánh nhờ đó tinh thần con người bay lên đến việc chiêm ngưỡng Sự Thật" (Fides et ratio 1). Thật là khổ cho một nhân loại nếu mất đi ý thức về sự Thật, nếu mất đi lồng can đảm đi tìm sự Thật, nếu thiếu sự tin tưởng vào việc gặp lại sự Thật. Hậu quả kéo theo không những có hại cho Ðức Tin, mà còn cho chính ý nghĩa của cuộc sống nữa.

Tôi xin trao phó việc đón nhận Thông Ðiệp nầy cho Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, ngai tòa của sự khôn ngoan. Ước gì hai thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và thánh nữ Edith Stein trợ giúp chúng ta; Tôi đã tuyên bố thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng làm tiến sĩ Hội Thánh cách đây một năm; vàThánh Nữ Edith Stein vừa được tôi phong hiển thánh hôm Chúa Nhật vừa qua. Xin các ngài thương trợ giúp chúng ta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page