ÐTC tiếp đoàn hành hương
từ Cộng Hòa Bielorussia đến Roma
để mừng kỷ niệm 20 năm
Triều Giáo Hoàng của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp đoàn hành hương từ Cộng Hòa Bielorussia đến Roma để mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC.

Vatican - 17.10.98 - Sáng thứ Bẩy, 17/10/98, lúc 12 giờ trưa, tại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC đã tiếp đoàn hành hương gồm một ngàn người, đến từ Cộng Hòa Bielorussia, do Ðức Hồng Y Kazimierz Swiatek, Tổng Giám Mục giáo phận Minsk, hướng dẫn, để mừng kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC.

Trong diễn văn đọc cho đoàn hành hương, trước hết, ÐTC nhắc đến ý nghĩa của nền độc lập mà dân tôïc Bielorusso đã chiếm lại được, sau những biến cố đã thay đổi cách sâu xa cơ cấu chính trị tại miền Trung và Ðông Âu, năm 1989 và 1990. Sau đó, ÐTC nói đến những đau khổ các người Nga trắng phải gánh chịu trong thế kỷ 20 này: cuộc cách mạng Bosevic - những tàn phá của đệ nhị thế chiến và chính sách hà khắc của chế độ cộng sản Liên Xô đối với các người đối lập. Nhiều người dân Bielorusso đã phải trả giá đắt cho sự chống đối của mình; đó là bị đày đi đến những miền đất xa xôi. ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến những đau khổ và những xỉ nhục Ðức Hồng Y Swaitek đã phải chịu: ngài là mộât người chống đối cương quyết chế độ cộng sản Liên Xô. Gương sáng và kinh nghiệm của ngài phản chiếu số phận của nhiều người dân Bielorusso.

Ngoài việc vui mừng với người dân Bielorusso về nền độc lập, ÐTC không quên nhắc lại cho các tín hữu sự cần thiết phải bênh vực sự tự do này và phải cương quyết bác bỏ tính cách phỉnh gạt của các ý thức hệ và của những cám dỗ hưởng thụ vật chất. ÐTC kết thúc bài nói chuyện bằng việc gợi lại hình ảnh của Chúa Kitô và bằng việc nhấn mạnh với đoàn hành hương rằng: đức tin nơi Chúa tạo nên cách tốt nhất để đáp lại những thách đố mà Cộng Hòa Bielorussia, được tái sinh, ngày nay phải đối phó.


Back to Radio Veritas Asia Home Page