Phái đoàn Ba Lan đến Roma
chúc mừng ÐTC dịp kỷ niệm
20 năm làm Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn Ba Lan đến Roma chúc mừng ÐTC dịp kỷ niệm 20 năm làm Giáo Hoàng.

Vatican - 16.10.98. Thứ Sáu 16.10.98, kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, một phái đoàn đông đảo của Giáo Hội và Chính Phủ Ba Lan đến Roma để cầu nguyện và chúc mừng ÐTC, do Ðức Hồng Y Jozef Glemp, Giáo Chủ và Tổng Giám Mục giáo phận Varsavia, hướng dẫn. Tham dự phái đoàn có rất nhiều giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và 15 ngàn giáo dân. Về phía Chính Phủ có Tổng Thống Aleksander Kwasniewski và phu nhân, chủ tịch Thượng và Hạ Viện, Chủ Tịch Công Ðoàn Liên Ðới (Solidarnosc), Marian Krzaklawski , nhiều Nghị Sĩ và Dân Biểu , Ban Hành Chính Thị Xã Cracovia và Varsavia.

Phái đoàn đã dâng thánh lễ tạ ơn tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Sau đó, vào lúc 11 giờ, ÐTC tiếp Phái Ðoàn cũng tại Quảng Trường. Trong bài nói chuyện, với những lời lẽ đơn sơ, chân thành, ÐTC chào các người đồng hương như sau: "Anh chị em đến bên mộ Thánh Phêrô, Vị Lãnh Ðạo các Tông Ðồ, để cảm tạ Chúa cùng với tôi, về 20 năm phục vụ mục vụ của tôi đối với Giáo Hội". Rồi với giọng thân mật, ÐTC gợi lại giờ phút lo sợ Chúa Kitô gọi ngài từ đồi Wawel (Ba Lan), đến đồi Vatican; Ðó là ngày 16.10.1978, trong nhà nguyện Xistine, sau khi đã bỏ phiếu xong, Vị Hồng Y nhiếp chính đến hỏi tôi: "Có chấp nhận không?". Và tôi đáp: "Trong sự tùng phục của đức tin trước Chúa Kitô, Chúa của tôi, trong sự phú thác hoàn toàn cho Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Giáo Hội, ý thức về những khó khăn lớn lao, tôi xin chấp nhận".

Gợi lại những lời này, Ðức Gioan Phaolô II nghĩ đến hình ảnh của Ðức cố Hồng Y Stephan Wyszynski, Giáo Chủ Ba Lan. Trong Mật Viện, Ðức Hồng Y đã lại gần Ðức Karol Wojtyla và nói với ngài: "Nếu các vị Hồng Y chọn Cha, tôi xin Cha đừng từ chối". Và Ðức Karol Wojtyla đáp lại: "Xin cảm ơn Ðức Hồng Y. Xin Chúa trả công cho Ðức Hồng Y". Nghe lại những lời này, dân chúng cảm động vỗ tay hoan hô. Rồi Ban Nhạc Quân Ðội đến từ Ba Lan cử bài: Sto Lat, là bài chúc thọ ÐTC. "Ðược Chúa kêu gọi hướng dẫn Giáo Hội" trên đường canh tân của Công đồng Vatican II , ÐTC nói: "Từ nhiều năm, tôi chuẩn bị mình cùng với tất cả Giáo Hội để bước vào Ngàn Năm Thứ Ba".

Vào ngày 22 tháng 10 năm 1978, trong thánh lễ khai mạc Thừa Tác Vụ Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội, ÐTC Gioan Phaolô II đã hô lớn tiếng: "Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô". Lời kêu gọi này, ÐTC đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hôm nay, trong buổûi tiếp phái đoàn Giáo Hội và Chính Phủ Ba Lan, ÐTC nhắc lại cách riêng như lời cầu chúc tốt đẹp nhất, gửi tới các người đồng hương có mặt tại Quảng Trường và tại Quê Hương: "Hãy mở toang cửa ra cho Chúa Kitô, các cửa Văn Hóa, của Kinh Tế, của Chính Trị, của Gia Ðình và nhất là của đời sống con nguời và xã hội".

Nhân dịp kỷ niệm 20 Triều Giáo Hoàng, nhật báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano) ngày 16.10.98 ra số đặc biệt với bài của Ðức Hống Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Nhật báo còn thu lượm chứng tá của nhiều nhân vật trên thế giới, như cựu chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbaciov, Thầy Roger Viện Phụ Ðan Viện đại kết Taizé, Nữ Tu Nirmala, Bể Trên Tổng Quyền Dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa, Bà Violeta Chamorro, cựu Tổng Thống Cộng Hòa Nicaragua, Bà Chiara Lubich, vị sáng lập Phong Trào Focolare và nhiều vị Hồng Y...


Back to Radio Veritas Asia Home Page