Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp chung các đoàn hành hương
vào ngày thứ Tư hằng tuần

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương vào ngày thứ Tư hằng tuần.

Vatican 14.10.98 -Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 14.10.98 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương, gồm khoảng 15 ngàn người, đến từ các nước: Ý, Lituani, Ba Lan (4,500 người), Hungari, Cộng Hòa Croat, Pháp, Bỉ, Canada, Anh, Scottland, Thụy Ðiển, Phần Lan, Australia, Indonesia, Myanmar (lần thứ nhất, do hai Ðức Giám Mục hướng dẫn) , Nhật Bản, Hoa Kỳ, Cộng Hòa Liên Bang Ðức (78 đoàn), Thụy Sĩ, Áo, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Argentina, Bồ Ðào Nha và Brazil.

Nhân dịp nầy, Phủ Giáo Hoàng cho phổ biến một thông cáo như sau: Với buổi tiếp kiến chung thứ Tư 14.10.98, thì tính chung trong 20 năm qua, ÐTC đã tiếp gần 14 triệu (13,833,000) khách hành hương trong 877 buổi tiếp kiến chung; Trong số 14 triệu khách hành hương, có 4 triệu rưởi đến từ Ba Lan. Buổi tiếp kiến chung thứ Tư tới đây 21.10.98 là buổi tiếp kiến đầu tiên của năm thứ 21 Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 14.10.98 ÐTC tiếp tục nói về Chúa Thánh Thần. Ðề tài được khai triển là: "Dấu ấn của Chúa Thánh Thần và việc chứng tá cho đến mức tử đạo". ÐTC nói: "Trong bài giáo lý trước đây chúng ta đã suy tư về Bí Tích Thêm Sức như việc hoàn tất Bí Tích Rửa Tội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn giá trị cứu rỗi và công hiệu thiêng liêng được biểu lộ bởi dấu chỉ của việc xức dầu trong bí tích Thêm Sức: đây là dấu ấn của ơn Chúa Thánh Thần.

Người tín hữu Kitô, với dấu ấn này hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và hiệp nhất chặt chẽ với Nhiệm Thể của Người, tức Giáo Hội. Ơn Chúa Thánh Thần đòi người tín hữu làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và Chúa Cha. Sách Công Vụ các Tông Ðồ nói cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần xuống tràn trề trên các Tông Ðồ để các ngài trở nên những chứng nhân. Bí tích Thêm Sức cũng còn thông truyền cho người tín hữu Kitô những ơn giúp khác cần thiết để tuyên xưng công khai và trong mọi hoàn cảnh, (tuyên xưng) đức tin của Phép Rửa Tội mà họ đã lãnh nhận".

ÐTC nói tiếp: Ðược nâng đỡ bởi ơn thánh, người đã được rửa tội, khi lãnh Bí Tích Thêm Sức với ý thức hoàn toàn, tuyên bố trước mặt Giáo Hội là mình sẵn sàng để Chúa Thánh Thần chiếm đoạt cách sâu xa hơn. Sự sẵn sàng này có thể đưa đến việc tử đạo, chứng tá sau cùng và cao cả hơn hết, để làm chứng cho chân lý đức tin, như chúng ta thấy biết bao người nam nữ kế tiếp nhau trong lịch sử Giáo Hội không sợ hy sinh mạng sống vì tình yêu đối với Chúa Kitô". ÐTC kết thúc: "Chúng ta hãy khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần để được linh hoạt trong chúng ta sức hiệu nghiệm của ơn thánh đã lãnh nhận trong Bí Tích Thêm Sức".

ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng: Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ðức, Bồ Ðào Nha, Ba Lan. Và chào thăm một số nhóm hành hương có tính cách khác thường. Không khi nào ngài bỏ qua việc chào thăm cách riêng giới trẻ: tương lai của Giáo Hội và thế giới. ÐTC cũng đã chào thăm các bệnh nhân: để khuyến khích họ thông phần vào cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô, để cứu chuộc nhân loại: đây là việc tông đồ bằng sự đau khổ. Với các đôi tân hôn, ÐTC nhắc rằng gia đình là nền tảng của xã hội. gia đình lành mạnh, xã hội sẽ lành mạnh, an vui.

Vói giới trẻ, ÐTC nói: "Các thanh niên thân mến, Ngày thứ Năm 15.10.98, chúng ta mừng lễ Thánh Têrêsa thành Avila, thầy của Edith Stein, mà tên dòng là Nữ Tu Têrêsa Benedicta Thánh Giá, được phong hiển thánh Chúa Nhật vừa qua (11/10/98). Cả hai đều làm chứng cho các con rằng Tình Yêu chân chính không thể tách lìa khỏi chân lý".

Với các bệnh nhân, ÐTC nói: "Cả hai Thánh Nữ cho anh chị em thấy rằng Thánh Giá Chúa Kitô, mầu nhiệm Tình Yêu, một tình yêu cứu chuộc sự đau khổ của nhân loại".

Với các đôi tân hôn : "Các con thân mến, Thánh Têrêsa thành Avila và Thánh Nữ mới Edith Stein là gương mẫu của lòng trung thành với Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho mỗi người một sứ mệnh riêng".

Sau một ngày nghỉ vào hôm thứ Ba 13.10.98, ÐTC xem ra khỏe mạnh, hồng hào. Vào cuối buổi tiếp kiến, ngài cảm ơn tất cả những ai chúc mừng và cầu nguyện cho ngài trong dịp kỷ niệm 20 năm Triều Giáo Hoàng. ÐTC nói: "Tôi tận tình cảm ơn về những lời cầu chúc gửi đến tôi và những lời cầu nguyện được bảo đảm dâng lên Chúa cho tôi trong dịp kỷ niệm 20 năm tôi được chọn làm Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô. Tôi tin tưởng nhiều vào sự nâng đỡ thiêng liêng của Dân Chúa để chu toàn cách trung thành Thừa Tác Vụ của tôi".

Buổi tiếp kiến chung kết thúc vào lúc 11:30 bằng hát kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page