Tổ chức Do Thái
tưởng nhớ nạn nhân Ðức Quốc Xã
lên án việc phong Thánh cho
Nữ Chân Phước Edith Stein

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổ chức Do Thái tưởng nhớ nạn nhân Ðức Quốc Xã lên án việc phong Thánh cho Nữ Chân Phước Edith Stein.

(AFP 11/10/98) - Jerusalem - Chúa Nhật 11/10/98, chủ tịch tổ chức Tưởng Nhớ người Do Thái nạn nhân của Ðức Quốc Xã, ông Efraim Zuloff đã mạnh mẽ lên án việc phong thánh cho Edith Stein, người gốc Do Thái, cùng ngày ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự lễ phong thánh này tại Roma.

Hãng thông tấn AFP đã trích thuật lời của ông Zuloff như sau: "Việc giáo hội Công Giáo chọn một người gốc Do Thái theo đạo Công Giáo, như là biểu tượng của cuộc diệt chủng quả là điều gây tai tiếng (scandalous) và đau buồn. Lại tai tiếng hơn nữa, khi cuộc phong thánh này chỉ xảy ra vài ngày, sau lễ phong chân phước cho Ðức Hồng Y Stepinac, cựu Tổng Giám Mục Zagreb, một nhân vật đồng lõa trong cuộc sát hại hàng trăm ngàn người Do Thái, người du mục và người Serbi".

Việc Phong Thánh của Edith Stein, nói chung, đã làm cho người Do Thái, bất mãn bởi vì họ cho rằng, thánh Edith Stein vẫn là người gốc Do Thái và sự kiện vị thánh này bỏ Do Thái Giáo để theo đạo Công Giáo, là điều không quan trọng. Bên cạnh đó, người Do Thái cũng lo ngại rằng lễ phong thánh của Edith Stein sẽ là một bước thêm nữa tiến tới việc "Kitô giáo hóa" cuộc diệt chủng, cuộc diệt chủng mà trong đó 6 triệu người Do Thái bị sát hại. Ông Tullia Zavi, một lãnh tụ cộng đoàn Do Thái tại Italy đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Sự kiện một số người Do Thái theo đạo Công Giáo, chiếu theo luật Nuremburg của Ðức Quốc Xã, không thay đổi gốc Do Thái của những người này. Vì thế không thể nói là họ tử đạo vì đức tin Công Giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page