ÐTC tiếp
các Nữ Tu dòng Comboni
tham dự Tổng Công Hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Nữ Tu dòng Comboni tham dự Tổng Công Hội.

Vatican - 09.10.98 - "Chị em hãy biết trở nên can đảm và thánh thiện, vừa nhìn về tương lai với hy vọng, để làm cho Chúa Kitô trở nên trung tâm của thế giới". Ðây là những lời khuyến khích của ÐTC trong buổi tiếp kiến dành cho các Nữ Tu dòng Comboni tham dự Tổng Công Hội thứ 17 của Dòng, diễn ra tại Roma, từ đầu tháng 9 tới nay.

Dòng Nữ Comboni do Chân Phước Daniele Comboni (người Ý) sáng lập cách đây 100 năm, hiện đang hoạt động tông đồ và truyền giáo tại 30 quốc gia khác nhau, cách riêng tại Châu Phi, nhưng cũng có nhiều nhà tại Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Âu. Ngỏ lời riêng với vị Bề Trên Tổng Quyền mới, Mẹ Adele Brambilla, ÐTC nhấn mạnh đến sự hiến thân hoàn toàn cho 2,000 Nữ Tu Comboni, rải rắc tại 230 nhà trên thế giới, để giúp đỡ các người nghèo khổ hơn, và sống bên cạnh những ai không biết Chúa Kitô, dù bị đe dọa đến sự sống, như tại Sudan và tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo (cựu Zaire). ÐTC nhắc đến những biên giới mới của việc truyền giáo, những thảm cảnh của chiến tranh và những tranh chấp đẫm máu về chủng tộc, đang diễn ra tại Châu Phi, cũng như nhiều vấn đề khác như: công lý, hòa bình, bảo vệ thiên nhiên, sự cần thiết đối thoại liên tôn, cách riêng tại các nơi Hồi Giáo chiếm đa số. ÐTC nói như sau: "Tính cách quốc tế và đa hình thức văn hóa mỗi ngày mỗi gia tăng trong cộng đồng của chị em, là cơ hội để minh chứng, trước chủ nghĩa cá nhân mỗi ngày mỗi thống trị, (minh chứng) cho tình huynh đệ phát xuất từ đức tin nơi Chúa Kitô".

ÐTC kết thúc bài nói chuyện: "Vị Sáng Lập Dòng của chị em, Cha Daniele Comboni, mà Tôi đã vui mừng tôn phong lên bậc Chân Phước ngày 17.03.1996, (Vị Sáng Lập Dòng) đã muốn trao phó cho chị em bổn phận biểu lộ cách đặc biệt Giáo Hội như là người mẹ của các người nghèo tại Châu Phi và trên cả thế giới. Tôi mời gọi chị em mỗi ngày hãy đến trường của Ðức Maria để học sống cách hăng say đặc sủng của chị em. Ước gì Tình yêu hiền mẫu của Mẹ Maria nâng đỡ chị em trong những vất vả và trong những lúc an vui của việc dấn thân truyền giáo và giúp đỡ chị em trở nên dấu chỉ sáng chói của tình yêu thương của Thiên Chúa đối với các người hèn yếu và các người nghèo khổ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page