Khai mạc
Ðại Hội Giới Trẻ Châu Mỹ
tại Santiago de Chile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Châu Mỹ tại Santiago de Chile.

Santiago de Chil - 08.10.98 - Sáng thứ Tư 07.10.98, hơn 150 ngàn thanh niên nam nữ đã tham dự thánh lễ khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Châu Mỹ, do Ðức Cha Francisco Javier Errazuriz, Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chile chủ sự tại Công Viên O’Higgins, ở trung tâm thủ đô. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Ðặc Sứ của ÐTC đã lên đường thứ Tư 07/10/98 vừa qua, để nhân danh ÐTC chủ tọa các lễ nghi bế mạc vào thứ Bẩy 10/10/98 và Chúa Nhật 11 tháng 10/1998 này. Số thanh niên nam nữ tham dự các lễ nghi bế mạc trong hai ngày cuối cùng được dự tính khoảng 500 ngàn, đến từ khắp Châu Mỹ: từ Alaska (cực bắc) đến miền Ðất Lửa (cực nam). Sau đây là bản tin được gửi từ Santiago về Roma:

Con mắt của tất cả dân Chile đang theo dõi với nhiều cảm động và ngạc nhiên, niềm hân hoan của giới trẻ, xâm nhập cách hòa bình tất cả các ngả đường, quảng trường, công viên của thành phố Santiago. Từ thứ Tư cho đến ngày thứ Bẩy, họ sẽ tụ họp tại sáu Giáo Phận, nằm quanh Tổng Giáo Phận Thủ Ðô Chilê (Santiago , Valparaiso, San Filipe, San Bernardo, Rancagua và Melipilla). Chiều thứ Bẩy, tất cả sẽ tựu về Santiago để tham dự Buổi Canh Thức và tham dự Thánh Lễ sáng Chúa Nhật. Cả hai buổc Hồng Y Angelo Sodano, Ðặc Sứ của ÐTC chủ sự. Ðầu Thánh lễ khai mạc, Ðức Hồng Y James Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân, nói với các bạn trẻ như sau: "Tương lai của Giáo Hội trong Ngàn Năm thứ Ba ở trong tay các con". Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Thủ Ðô Santiago, chủ sự thánh lễ khai mạc, đã giải thích lý do và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ Giới Trẻ Toàn Lục Ðịa Châu Mỹ như sau:

"Lý do và ý nghĩa của cuộc gặp gỡ của các con là chính Chúa Giêsu Kitô. Các con hãy nhìn ngắm Người! Các con hãy lắng nghe Người! Chỉ mình Người có lời ban sự sống vĩnh cửu. Chỉ mình Người có lời đáp lại đầy đủ những ước vọng về Chân, Thiện, Mỹ , về Công Bình, Hạnh Phúc và về Sự Sống: tất cả những sự này đều ở trong tâm hồn tất cả giới trẻ". Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh thêm rằng: "Và nhân danh Chúa Kitô, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mới trong Ngàn Năm thứ Ba. Các giá trị chân thật phải thắng trên các đề nghị giả dối. Chúng ta tin chắc rằng Tình Yêu mạnh mẽ hơn và phải thắng những thù ghét, bạo động, chiến tranh. Sự hiện diện của Chúa Kitô là một thực tại cụ thể và quyết định, như 2,000 năm trước đây. Chính Người là hy vọng của chúng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page