Chúa Thánh Thần
và Những Hạt Giống Sự Thật
trong tư tưởng con người

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chúa Thánh Thần và Những Hạt Giống Sự Thật trong tư tưởng con người.

Tin Vatican (RG 16/09/98) - Lúc 9:30 sáng thứ Tư 16.09.98, ÐTC từ ø Castelgandolfo trở về Vatican, để tiếp chung các đoàn hành hương, khoảng 20 ngàn người, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong bài huấn đức, ÐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về Chúa Thánh Thần, với đề tài làø: "Chúa Thánh Thần và những hạt giống chân lý trong tư tưởng con người."

Nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng Chung Vatican II, ÐTC nói rằng: Thánh Thần Chân Lý hướng dẫn không những các tín hữu mà thôi, nhưng, bằng một cách mầu nhiệm, Ngài còn hướng dẫn tất cả mọi người thành thực đi tìm chân lý và cố gắng sống liêm khiết, cho dù họ không biết đến Tin Mừng, không phải vì lỗi của họ. Vì thế, Giáo Hội là bạn hữu của mọi việc nghiên cứu đích thực của tư tưởng con người; Giáo Hội chân thành tôn trọng gia tài của sự khôn ngoan của các nền văn hóa khác nhau".

ÐTC ước mong có "một cuôïc gặp gỡ mới" giữa Tin Mừng và nền văn hóa, trước thềm của Ngàn Năm thứ ba.

Theo nguồn tin của Hãng Tin Công Giáo Thụy Sĩ, thì nội dung của bài huấn đức sáng thứ Tư 16/09/98, như vừa được tóm lại trên đây, là một loan báo trước cho nội dung của một Thông Ðiệp mới mà ÐTC sắp công bố vào tháng 10/1998 tới đây, nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm Ngài được chọn làm giáo hoàng. Ðề tài của thông điệp mới có thể là: Tương quan giữa Ðức Tin và Lý Trí con người.

ÐTC Gioan Phaolô II đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô ở Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978. Ngày 22 tháng 10 cùng năm (78), đúng ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, ÐTC Gioan Phaolô II đã long trọng khai mạc triều giáo hoàng của ngài. Vì thế Chúa Nhật Truyền Giáo năm nay, 1998, vào ngày 18 tháng 10, Giáo Phận Roma sẽ long trọng mừng 20 năm Ðức Gioan Phoalô II làm chủ chăn tối cao của Giáo Hội. Ðây cũng là dịp ÐTC Gioan Phaolô II mừng 40 năm thụ phong giám mục (ngày 28 tháng 9 năm 1958). Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII đã chọn ngài làm giám mục ngày 4 tháng 7 năm 1958. Ngày 28 tháng 9, 1958 là ngày Ngài được tấn phong giám mục. Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Cracovia năm 1964, và ngáy 26 tháng 6 năm 1967, đã nâng Ngài lên bậc Hồng Y. ÐTC Gioan Phaolô II sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920, tại Wadowice, BaLan, và được thụ phong linh mục ngày 1 tháng 11 năm 1946.


Back to Radio Veritas Asia Home Page