Người Công Giáo Indonesia
nên thống hối
vì đã ủng hộ ông Soeharto

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Công Giáo Indonesia nên thống hối vì đã ủng hộ ông Soeharto.

(UCAN IJ0969.0993 16/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Trong một cuộc biểu tình đánh dấu kỷ niệm thứ 53 ngày Ðộc Lập của Indonesia, một linh mục nổi tiếng tại Indonesia đã kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy thống hối vì họ đã ủng hộ ông Soeharto trong suốt 32 năm ông cầm quyền tại nước này.

Cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày 6/09/98, bắt đầu bằng một thánh lễ. Khoảng 10 ngàn tín hữu trong tổng giáo phận Jakarta đã tham dự. Trong cuộc hội thảo sau đó, linh mục Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, thuộc Tổng Giáo Phận Semarang, miền Trung Bắc Java, đã nói với các tham dự viên như sau: "Ðã đến lúc để người Công Giáo thống hối". Cha Yusuf Bilyarta tiết lộ rằng 80% người Công Giáo Indonesia đã bỏ phiếu cho đảng Golkar của ông Soeharto, guồng máy cai trị độc tài do ông nắm giữ. Các chính trị gia người Công Giáo là kiến trúc sư của guồng máy này và nó được người Công Giáo ủng hộ mạnh mẽ. Cha Yusuf Bilyarta bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðiều đáng buồn là các chính trị gia người Công Giáo đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho ông Soeharto trong chiến dịch xâm chiếm lãnh thổ Ðông Timor, cũng như sự chiếm đóng của quân đội nước này tại các vùng lãnh thổ khác như Irian Jaya, Aceh, Lampung và Kalimantan. Nhiều khi, các giới chức dân sự người Công Giáo đã chỉ trích một số linh mục Công Giáo dám lên án chính sách độc tài của ông Soeharto, và nhiều người Công Giáo Indonesia đã đi theo những người nắm quyền lực trong tay, hơn là sống các giá trị của Phúc Âm.

Cha cũng ghi nhận thêm rằng nhiều người Công Giáo lập luận rằng họ không còn chọn lực nào khác và phải ủng hộ ông Soeharto bởi vì người Công Giáo chỉ là nhóm thiểu số trong nước. Tuy nhiên theo cha Yusuf Bilyarta, sức mạnh của thiểu số, không đến qua việc ủng hộ những người có quyền lực, nhưng nó đến từ việc giữ gìn và bảo vệ chân lý. Cha nói như sau: "Nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải đứng về phía Thiên Chúa và chân lý. Chính chân lý sẽ giải phóng chúng ta. Chúng ta đừng ủng hộ một chế độ đàn áp người dân. Và cũng đừng bao giờ nói là chúng ta đang bảo vệ Chúa Giêsu Kitô và giáo hội, qua sự cấu kết với Phongxiô Philatô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page