ÐTC tiếp
các Giám Mục Cộng Hòa Tchèque
đến viếng Tòa Thánh ("Ad Limina")

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Tchèque đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina").

Castel Gandolfo - 14.09.98 - Sáng thứ Hai, 14/09/98, tại Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, ÐTC đã tiếp nhóm thứ hai và là nhóm sau cùng các Giám Mục Cộng Hòa Tchèque đến Roma viếng Tòa Thánh, do Ðức Hồng Y Miroslav Vlk, Tổng Giám Mục Praga hướng dẫn.

Trong diễn văn đọc cho các giám mục, ÐTC nhắc đến hai sứ mệnh của Giáo Hội là dấn thân truyền bá đức tin và dấn thân trong mục vụ gia đình. Hai công tác này rất khẩn cấp tại Cộng Hòa Tchèque hiện nay, nơi vốn có một truyền thống thiêng liêng tương phản lại những vết thương của việc tục hóa do chế độ cộng sản gây nên, và cũng tương phản với giai đoạn hiện nay của những thay đổi nhanh chóng xã hội. Việc dấn thân của cộng đồng Công Giáo trong việc tái rao giảng Tin Mừng đang bị ngăn trở nhiều bởi nạn các giáo phái, và bởi những vấn đề liên hệ với nền luân lý gia đình và với việc tôn trọng sự sống con người. ÐTC nói: "Các Ðức cha biết rõ những hiện tượng này đòi hỏi những nghiên cứu riêng và những đáp ứng tương xứng: không thể đối phó bằng những giải pháp ngắn hạn. Cần phải can thiệp bằng những phương thế đặc biệt, được nghiên cứu và ghi trong chương trình mục vụ chung; chương trình mục vụ chung này nhằm củng cố những xác tín căn bản; cách cư xử tư cá nhân và công cộng của các tín hữu phải được dựa trên các xác tín này". Vì thế, trên bình diện đức tin, cần phải có một công tác nghiêm chỉnh nhằm củng cố nền tảng của đời sống Kitô; rồi cần phải làm cho hàng giáo dân trưởng thành trong con đường tu đức và trong sự đồng trách nhiệm về việc rao giảng Tin Mừng; rồi còn cần phải cổ võ một mục vụ hiệu nghiệm về văn hóa và về các phương tiện truyền thông xã hội.

Về mục vụ gia đình, ÐTC nêu lên đường lối hành dộng sau đây: "Gia đình phải được coi và được nhấn mạnh như một đòi hỏi ưu tiên trong sự lưu ý của các Ðức Cha. Không có một công tác nghiêm chỉnh với các gia đình, trong bối cảnh văn hóa hiện nay, thì cả công việc mục vụ ơn gọi và giới trẻ theo nghĩa rộng sẽ trở nên lỏng lẻo và không thể tránh khỏi tan rã. Những gia đình có đức tin thực sự , đã là những cột trụ vững chắc trong thời kỳ đen tối của việc bách hại và các ơn kêu gọi tự nhiên phát xuất từ những môi trường đức tin sống động và bị thửû thách này". ÐTC nhấn mạnh: "Vì thế cần phải thiết lập mộât chương trình hoạt động rộng rãi, qui mô về huấn luyện cho việc phục vụ gia đình, khởi sự từ giáo xứ và tiếp tục qua các phong trào, các hội đoàn Giáo Hội và cả các trường học nữa; các trường học, một thực tại hữu hiệu cho công việc mục vụ và truyền giáo, cần phải được bảo tồn. Các sáng kiến hữu ích này, một khi được các gia đình tham dự tích cực vào đó, sẽ trở nên như lời đáp lại hữu hiệu cho việc chiêu mộ và lan tràn của các giáo phái và cho tâm trạng hưởng lạc thú và phóng túng: một tâm trạng nguy hiểm và đe dọa tận nền tảng việc phục hưng và phát triển đời sống Kitô". ÐTC kết thúc bằng những lời khuyên sau đây: "Chính trong lúc cảm thấy vất vả và gặp những khó khăn cá nhân hoặc môi trường là lúc các Ðức Cha có thể cậy dựa vào sự hiện diện cách riêng của Chúa Kitô, Vị Chủ chăn nhân lành".


Back to Radio Veritas Asia Home Page