ÐTC Gioan Phaolô II nói về
"những mầm giống sự thật"
trong các tôn giáo khác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II nói về "những mầm giống sự thật" trong các tôn giáo khác.

Tin Vatican (VIS 9/09/98; Apic 9/09/98): Sáng hôm thứ Tư 9/09/98, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, ÐTC đã nói về đề tài: "Chúa Thánh Thần và những "mầm giống sự thật" trong những tôn giáo ngoài Kitô". ÐTC xác nhận rằng "những mầm giống sự thật" trong các tôn giáo ngoài Kitô là hậu quả của Chúa Thánh Thần tác động bên ngoài những giới hạn hữu hình của Nhiệm Thể Chúa Kitô." Trong tất cả những kinh nghiệm tôn giáo đích thực, thì kinh nghiệm đặc biệt nhất là việc cầu nguyện. Và mọi hành động cầu nguyện đích thực đều được soi sáng do bởi Chúa Thánh Thần, Ðấng hiện diện một cách huyền nhiệm trong tâm hồn của mọi người.

ÐTC giải thích thêm rằng: "Nhờ qua việc thực hành những gì là tốt trong truyền thống tôn giáo riêng, và sống theo những mệnh lệnh của lương tâm, các tín đồ của những tôn giáo khác, đáp trả một cách tích cực cho lời mời gọi của Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô, cả mặc dù họ có thể không nhìn nhận Ngài như là Ðấng Cứu Rỗi họ."

Từ những giải thích trên, ÐTC rút ra kết luận thực hành cho đời sống người Kitô như sau:

"Thái độ của Giáo Hội và của từng người Kitô đối với những tôn giáo khác là thái độ được ghi dấu bởi sự kính trọng chân thành, lòng nhân ái sâu xa, và sự cộng tác thân tình, ở đâu có thể. Ðiều nầy không có nghĩa là bỏ quên rằng Chúa Giêsu Kitô là Ðấng trung gian duy nhất và là Ðấng Cứu Rỗi của nhân loại. Nó cũng không có nghĩa là giãm bớt cố gắng truyền giáo. Chúng ta có bổn phận làm việc truyền giáo, trong sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh rằng: Chúng con hãy ra đi và thu thập các đồ đệ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page