Cuốn sách được đọc nhiều nhất
trên thế giới: Kinh Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới: Kinh Thánh.

Nguyệt san "Thế giới và Truyền giáo" (Mondo e Missione) số 7, phát hành cho hai tháng 8 và 9/98, đã loan tin rằng:

Trong năm 1997, các Hiệp Hội Thánh Kinh (Ubs), (gồm có 135 hội Thánh Kinh thế giới), đã phân phát trên toàn thế giới 561 triệu cuốn Kinh Thánh. Sánh với năm 1996, thì số Kinh Thánh được phân phát tăng thêm 5,6%, tức 20 triệu cuốn. Theo thống kê, tại hai quốc gia Liberia và Mozambic (Phi Châu) số Kinh Thánh được phân phát tăng nhiều hơn các nơi khác. Tại Malaysia, Ấn Ðộ và Indonesia (Á Châu) , số Kinh Thánh được phân phát cũng rất đáng kể. Tại Trung Quốc, một quốc gia cộng sản, trong năm 1996, có hơn hai triệu ấn bản được phân phát. Tại Thành Phố Nam Ninh, Giáo Hội Tin Lành có một ấn quán lo việc in Kinh Thánh để phân phát cho dân chúng. Từ năm 1980 đến nay các Giáo Hội cải cách Tin Lành đã phân phát hơn 20 triệu cuốn. Tại Châu Mỹ số Kinh Thánh được phân phát cũng gia tăng nhiều và bằng các tiếng nói khác nhau của dân thổ cư. Tại Bolivia, Colombia Mexico và Perù năm vừa qua đã có khoảng 25 ngàn cuốn được trao cho dân chúng; một triệu cuốn tại Brazil; sáu triệu tại Hoa Kỳ. Trong dịp ÐTC viếng thăm mục vụ tại Cuba hồi cuối tháng Giêng năm nay, đã có hơn 100 ngàn cuốn Kinh Thánh được nhập cảng. Từ năm 1996 tới nay, vẫn tại Cuba, tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, đã có 900 ngàn cuốn Kinh Thánh được phân phát trong cả nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page