Sứ điệp của Ðức Thánh Cha
nhân dịp khai mạc phiên khoáng đại
lần thứ 53 của Liên Hiệp Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân dịp khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 53 của Liên Hiệp Quốc.

Roma [Apic 9/09/98] - Trong sứ điệp gởi đến Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư [9/09/98] vừa qua, nhân dịp khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 53 của Tổ Chức, Ðức Thánh Cha cầu mong cho Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được mọi nguời đón nhận hầu đạt được "sự tiến bộ của gia đình nhân loại".

Ðức Thánh Cha tuyên bố như sau: "Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong đó mỗi một con nguời đều được nhìn nhận là chủ thể của những quyền siêu việt và bất khả xâm phạm, chứ không phải là những đặc ân được các quốc gia hay chính phủ ban phát: bản tuyên ngôn này cần phải được thực thi để đạt sự tiến bộ cho gia đình nhân loại".

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha đã được đọc trong một buổi gặp gỡ cầu nguyện đại kết diễn ra trong nhà thờ Thánh Gia ở New York, dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y John O’ Connor, tổng giám mục New York, trước khi khai mạc phiên khoáng đại của Liên Hiệp Quốc.

Ðức tổng giám mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nhắc lại rằng nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc phải nỗ lực tái lập công lý cho "vô số những nguời bị đàn áp và tước đoạt phẩm giá con người và tự do".

Về phần mình, ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã nhìn nhận rằng các nhà lãnh đạo tinh thần cũng như tất cả mọi nguời có niềm tin trên khắp thế giới đã và đang hoạt động để bảo vệ sự sống và các quyền con nguời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page