Ðại Hội Truyền Giáo Toàn Quốc Italia
tại BELLARIA gần RIMINI
miền Trung Bắc Italia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Truyền Giáo Toàn Quốc Italia tại BELLARIA gần RIMINI, miền Trung Bắc Italia.

(RG 7/09/98) Trong những ngày từ 10 đến 13 tháng 9/1998 nầy, khoảng 1,300 nhà truyền giáo từ các giáo phận Italia tề tựu về BELLARIA gần thành phố RIMINI, thuộc miền Trung Bắc Italia, để họp Ðại Hội Truyền Giáo Toàn Quốc, và hâm nóng lại sự hăng say tông đồ của các cộng đoàn Kitô. Tiếp theo Ðại Hội Truyền Giáo lần trước, đã được tổ chức tại thành phố VERONA, vào năm 1990, Ðại Hội lần nầy là dịp để các nhà truyền giáo Italia nhìn lại hiện trạng truyền giáo, vừa đồng thời cùng nhau xác định những mục tiêu và những chọn lựa cụ thể cho tương lai. Ðức Cha Giuseppe Andreozzi, giám đốc Văn Phòng Truyền Giáo Quốc Gia của Hội Ðồng Giám Mục Italia đã giải thích thêm những đặc điểm của Ðại Hội Truyền Giáo Toàn Quốc Italia, lần nầy, như sau:

Chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối của ngàn năm thứ hai; và nhìn lên phía trước, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm mang Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Một cách cụ thể, chúng ta có thể thắc mắc đâu là những hoàn cảnh mới của công cuộc truyền giáo? Ngày nay, để rao giảng Phúc Âm, thì chúng ta phải xử dụng phương pháp truyền giáo nào? Làm thế nào để gặp lại thực thể Kitô của chúng ta giữa một thế giới càng ngày càng trở thành đa diện, kể cả trên bình diện tôn giáo? Trước những hiện tượng to lớn của nền kinh tế đang hướng về việc toàn cầu hóa, thì lời rao giảng Phúc Âm cần góp phần như thế nào để gặp lại được đặc tính phổ quát của nó? Bên cạnh mục tiêu vừa được kể trên, còn có mục tiêu mới khác nữa làm cho các lực lượng truyền giáo Italia được hoạt động chung với nhau, với sự hòa hợp đã tìm lại được.

Ðó là những vấn đề được thảo luận trong Ðại Hội Truyền Giáo Italia. Một đặc điểm khác nữa của Ðại Hội Truyền Giáo Toàn Quốc Italia lần nằy, là nhóm 300 bạn trẻ, đại diện cho hàng ngàn bạn trẻ đồng tuổi, thuộc tất cả các giáo phận Italia, và đang dấn thân truyền giáo. Có một chú ý đặc biệt dành cho các người trẻ qua những sinh hoạt vào buổi chiều đặc biệt dành cho người trẻ, qua những chương trình huấn luyện theo mẫu gương sống của ba vị thánh trẻ; niềm hy vọng truyền giáo trong tương lai nằm nơi người trẻ. Nữ tu Maria Teresa Crescini, tổng thư ký của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo dành cho các thiếu nhi, đã cho biết thêm như sau:

Nếu các bạn trẻ không lớn lên với tinh thần truyền giáo, thì trong tương lai họ sẽ không trở thành nhà truyền giáo được. Chúng tôi áp dụng một lịch trình suy tư và cầu nguyện, qua những dụ ngôn trong Phúc Âm, nhất là qua dụ ngôn người gieo giống. Các bạn trẻ là những người mang đi những hạt giống; và ngõ hầu hạt giống Lời Chúa nầy được phát triển, thì cần phải có một cuộc đồng hành bên cạnh trên bình diện giáo dục và một sức mạnh truyền giáo.

Hiện nay, có tổng cộng tất cả khoảng 15 ngàn nhà truyền giáo người Italia đang dấn thân hoạt động khắp nơi trên thế giới; và có nhiều đang sống trong hoàn cảnh gặp nhiều nguy hiểm cho tính mạng và hoạt động của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page