ÐTC sẽ gặp
ngành phụ huynh của
Hội Công Giáo Tiến Hành Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày 5 tháng 9/1998 tới đây ÐTC sẽ gặp ngành phụ huynh của Hội Công Giáo Tiến Hành Ý.

Vatican - 11.08.98 - Ngày mồng 5 tháng 9/1998 tới đây, với khẩu hiệu "Các phụ huynh cùng nhau: lữ hành và hy vọng", các phụ huynh từ khắp nước Ý sẽ tiến về Roma để mừng kỷ niệm 130 năm thành lập Hội Công Giáo Tiến Hành Ý. Cuôïc hành hương kỷ niệm này cũng nhằm chuẩn bị Ðại Toàn Xá của Năm 2000: một biến cốù không người Công Giáo nào được phép lãnh đạm. Ngành Phụ huynh của Công Giáo Tiến Hành Ý gồm khoảng 200 ngàn đoàn viên, lứa tuổi từ 30 trở lên. Trong số này nữ giới chiếm đại đa số khoảng 75%, phần còn lại là nam giới. Ngành nữ vừa đông, vừa hoạt động hăng hái hơn nhiều. Ngành này gồm đa số các bà nội trợ, rồi giới công chức và các giáo sư, giáo viên.

Cuộc gặp gỡ toàn quốc kéo dài ba ngày: thứ Sáu mồng 4 tháng 9/1998 được khởi sự bằng việc đốt một ngọn đèn trên mộ ông Mario Fani ở Viterbo (cách Roma gần 100 cây số về phía bắc), người đã cùng với ông Giovanni Acquaderni, năm 1868, cách đây 130 năm, lập ra Hội Thanh Niên Công Giáo, từ Hội này nẩy sinh Ðoàn Thể Công Giáo Tiến Hành Ý. Năm nay 1998 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Bản Nội Qui mới của Công Giáo Tiến Hành Ý, thành quả của Công Ðồng Vatican II. Hai biến cố này nói lên sự tiếp tục và tính cách lịch sử của đặc sủng Hội Ðoàn, và Phong Trào Giáo Dân trong Giáo Hội, và cũng nói lên con đường ý thức về vai trò của nguời giáo dân trong đời sống Giáo Hội.

Sáng mồng 5.09.98, từng ngàn đoàn viên Ngành phụ huynh của Công Giáo Tiến Hành từ các giáo phận toàn nước Ý tuốn về Roma, để gặp nhau tại Tòa Nhà Thể Thao ở Roma Mới (EUR) và ở Marino (kế Roma). Tại hai nơi này Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý và Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc sẽ đọc bài thuyết trình.

Ban chiều ngày 5/09/98, lúc 16:30, tất cả tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để tiếp đón ÐTC và nghe giáo huấn của ngài. Tại đây, Ðức Hồng Y James Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân, chào mừng các đoàn thể tham dự cuộc gặp gỡ. Tiếp sau đó là các cuộc liên hoàn: ca vũ của các nhóm người Công Giáo Philippines sinh sống tại Ý và sau đó đọc bốn bài ý nghĩa về đề tài của cuộc gặp gỡ, rồi cầu nguyện và suy tư. ÐTC đến gặp gỡ những người tham dự, vào lúc 18 giờ. Cuộc gặp gỡ kết thúc vào lúc 19:30.

Chúa nhật: 6.09.98, Thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành. Ông Ernesto Preziosi, phó chủ tịch Công Giáo Tiến Hành toàn quốc, tuyên bố: "Cuộc gặp gỡ Roma vào tháng 9 tới đây thực sự là một cuộc gặp gỡ trước Năm Ðại Toàn Xá, nhằm chuẩn bị các bậc Phụ Huynh đáp lại sự đòi hỏi chung về đón nhận, về chia sẻ, đáp lại những chiều kích thế giới của việc tái rao giảng Tin Mừng, nghĩa là: trở nên những chứng nhân và những vị rao giảng Tin Mừng, trở nên Giáo Hội của hiệp thông để cùng rao giảng Chúa Kitô". Các phái đoàn của Công Giáo Tiến Hành các quốc gia sau đây sẽ hiện diện trong cuộc gặp gỡ của Ngành Phụ Huynh Công Giáo Tiến Hành Ý: Albania, Argentina, Austria, Burundi, Kenya, Luxembourg, Malta, Mexico, Ba lan, Rumani, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Như vậy cuộc gặp gỡ tới đây ngoài tính cách quốc gia, còn có cả tính cách quốc tế nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page