ÐTC cử ÐHY Angelo Sodano
làm Ðặc Sứ của ngài
chủ tọa lễ mừng kỷ niệm
750 năm nhà thờ chính tòa Koeln

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa lễ mừng kỷ niệm 750 năm nhà thờ chính tòa Koeln (bên Ðức).

Vatican - 10.08.98 - Ngày lễ Ðức Mẹ Lên Trời tới đây 15.08.1998, Tổng Giáo Phận Koeln (Cologne), miền Bavière, Cộng Hòa Liên Bang Ðức, mừng kỷ niệm 750 năm nhà thờ chính tòa. Cách đây 750 năm, chính ngày này, Ðức Cha Corrado von Hochstaden, Tổng Giám Mục Koeln, trước sự hiện diện của rất đông giáo dân, đã long trọng làm phép viên đá đầu tiên để xây cất đền thờ này. Ðây là một biến cố lịch sử và quan trọng trong đời sống của cộng đồng Công Giáo.

Trong dịp mừng kỷ niệm 750 năm nhà thờ chính tòa Koeln , ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân vật quan trọng số 2 của Tòa Thánh, làm đặc sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi, được tổ chức vào dịp lễ Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời tới đây. Trong thư bổ nhiệm ÐTC nói đến Nhà Thờ Chính Tòa Koeln, một lâu đài rất thời danh về nhiều khía cạnh: kiến trúc, trang trí, nghệ thuật, thẩm mỹ, phẩm giá và trổi vượt trong các đền thờ trên cả trái đất này, ngoài ra còn có nhiều kho tàng lịch sử, văn hóa và nghệ thuật và nhiều di tích các Thánh. Nhà thờ chính Tòa Koeln thực là một hãnh diện của thành phố, của dân tộc Ðức, nơi đây có biết bao tượng ảnh thánh, các kính mầu, các kỳ công kiệt tác do những bàn tay khéo léo của con người tác tạo và đặc biệt còn thời danh, vì trong nhà thờ này, theo truyền thống, có di tích của Ba Vua.

Công việc xây cất nhà thờ chính tòa Koeln được khởi sự năm 1248; nhưng lễ nghi thánh hiến được diễn ra sau hơn 70 năm và có thể nói việc xây cất được hoàn tất vào giữa thế kỷ 19. Nhà thờ được dâng kính Thánh Phêrô và Ðức Trinh Nữ Maria, bị hư hại vì bom đạn trong đệ nhị thế chiến. Lúc đó, thành phố Koeln hầu như bị tàn phá bình địa. Số người chết khoảng 25 ngàn. Ðược xây cất lại với những tiêu chuẩn của thời mới, thành phố Koeln ngày nay đóng vai trò chiến thuật trong nền kinh tế quốc gia: chỉ cần nghĩ đến khu kỹ nghệï của miền Ruehr, nằm trong địa hạt của Tổng Giáo Phận Koeln. Tại Koeln, người Công Giáo chiếm đại đa số. Các cộng đồng Công Giáo Koeln đóng góp rất nhiều vào lễ mừng kỷ niệm biến cố lịch sử nhà thờ chính tòa của họ và họ sẽ tham dự đông đảo và hãnh diện về lâu đài lịch sử này, không những là nơi phụng tự mà con là điểm hành hương và du lịch nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page