Cuộc gặp gỡ quốc tế
lần thứ bốn của các linh mục
hướng về Giêrusalem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ bốn của các linh mục hướng về Giêrusalem.

Vatican - 16.07.98 - Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, hiện là Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, trước đó là Thứ Ký Bộ Giáo Sĩ , và là người cổ võ và tổ chức các cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục từ trước đến nay: lần thứ nhất tại Fatima năm 1996, lần gặp gỡ thứ hai tại Yamoussoukro năm 1997 và tại Guadalupe năm 1998. Trong những ngày vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Mexico. Ðáp lại cuộc phỏng vấn của Ðài Vatican, Ðức Cha Sepe tuyên bố:

"Cuộc gặp gỡ tại Guadalupe, trong đặc tính của nó, đã đề cao những khía cạnh thực hành, tôi có thể nói, liên hệ cách riêng đến tất cả thực tại không những của Châu Mỹ Latinh, và của cả Bắc Mỹ nữa. Tôi muốn nói: tại đây, chúng tôi có cảm giác, hay nói đúng hơn nữa, chúng tôi có thể thấy rõ các linh mục Châu Mỹ Latinh sống như thế nào chức Linh Mục mà họ đã lãnh nhận, trong bối cảnh riêng biệt và với những khó khăn và những niềm vui riêng của Lục địa này".

Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp. "Năm ngoái tại Yamoussoukro, ngoài linh đạo chung cho các linh mục, chúng tôi thấy có một linh đạo riêng biệt, một linh đạo hứa về hoàn toàn Châu Phi. Nhưng cả Linh Ðạo Phi Châu, cả Linh Ðạo Mỹ Châu, cách riêng Châu Mỹ Latinh, là những tài sản lớn lao mà các linh mục khác, đến từ Châu Âu, Châu Á đã tìm được, trong sự trao đổi những kinh nghiệm, một sự phong phú rất đáng kể cho Thừa Tác Vụ của linh mục và nhất là cho đời sống thiêng liêng sâu xa hơn".

Nói đến việc tổ chức, Ðức Tổng Giám Mục cho biết: việc tổ chức tại Guadalupe năm nay, phản chiếu, trong thực hành, việc tổ chức năm ngoái tại Yamoussoukro, trong ý nghĩa này, là được tập trung nhiều vào chiều kích Thánh Thể, nghĩa là việc cử hành Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể và cả những đề tài liên hệ đến các vấn đề hiện nay của chức linh mục Công Giáo. Ðiểm đáng lưu ý hơn tại Guadalupe là Kinh Mân Côi và Ðàng Thánh Giá suy ngắm và việc trao đổi về những nhận xét do các linh mục nêu lên, liên hệ đến cách sống Thừa Tác Vụ Linh Mục trước thềm của Ngàn Năm thứ ba. Thực sự cái chung cho các cuộc gặp gỡ quốc tế này là viễn tượng của Năm 2000, tức là việc tái rao giảng Tin Mừng và việc chuẩn bị các linh mục lướt thắng các thách đố của Ngàn Năm thứ ba.

Sau cuộc gặp gỡ tại Guadalupe, sự chú ý nay được chuyển về Giêrusalem, địa diểm gần cuối cùng của cuộc gặp gỡ quốc tế. Cuộc gặp gỡ sau cùng sẽ được tổ chức ở Roma vào Năm 2000. Tại Giêrusalem, cuộc gặp gỡ muốn có đó, liên lụy Á Châu; nhưng việc lựa chọn địa điểm này thực ra vì Giêrusalem có nghĩa là "Coenaculum" (Nhà Tiệc Ly), "Calvarium" (nơi Chúa chịu đóng đanh và chịu chết) và còn có nghĩa là "Risurrectio Christi" (Việc Chúa phục sinh). Ðức Tổng Giám Mục Sepe giải thích:

"Chúng tôi muốn đi Giêrusalem để múc kín tận nguồn mạch Chức Linh Mục, nghĩa là từ Nhà Tiệc Ly, sức mạnh kia, một sức mạnh phải trở nên động lực chính và nền tảng cho thừa tác vụ, thừa tác vụ này phải mỗi ngày mỗi được nhập thể vào thực tại, nhưng cũng phải phản chiếu luôn luôn thánh ý Chúa Kitô, Ðấng đã gọi chúng tôi làm linh mục của Người. Vì thế có thể nói về một việc trở về nguồn gốc riêng của mình để sống thừa tác vụ linh mục trong thời đại này, trong Năm 2000, và đo đó, trong bối cảnh riêng của xã hội ngày nay. Giêrusalem còn có nghĩa này nữa: một ý thức mạnh mẽ hơn của Thừa tác vụ riêng, cũng có nghĩa: một ý chí cương quyết hơn sống con dừờng tu đức của linh mục, bằng cách đừng để mình bị lôi cuốn theo những cám dỗ của thời đại, làm hạ giá và sai lạc ý nghĩa mầu nhiệm của chức Linh Mục Công Giáo".

Cuộc gặp gỡ tại Giêrusalem - theo dự tính - sẽ rất đông, hầu như tất cả các linh mục (hơn hai ngàn) tham dự cuộc gặp gỡ Guadalupe đã xin ghi tên, không kể các nơi khác. Hiện nay đang tính đến vấn đề tổ chức, làm sao giải quyết được các vấn đề kỹ thuật. Ngày khai mạc cuộc gặp gỡ Giêrusalem có thể sẽ được ấn định vào những tuần đầu tháng 7, vì trong thời gian này các linh mục ít mắc công việc mục vụ hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page