ÐTC tiếp chung
các giám mục Tây Ban Nha
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các giám mục Tây Ban Nha đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina").

Vatican - 8.07.98 - Sáng thứ Ba, 7/07/98, ÐTC tiếp chung các giám mục Tây Ban Nha đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"), thể theo khoản 399 của Bộ Giáo Luật, ấn định 5 năm một lần. Ðây là nhóm thứ nhất gồm các giám mục thuộc các Giáo Tỉnh Granada, Sevilla và Valencia. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra sau thánh lễ đồng tế với ÐTC vào cùng sáng hôm đó.

Trong bài diễn văn cho các giám mục, ÐTC nhắc lại bổn phận của các giám mục trong việc huấn luyện các tín hữu Kitô, và phải lo liệu sao để ngày Chúa Nhật được tất cả các tín hữu nhận biết và tuân giữ. Chúa Nhật là ngày được thánh hóa và được cử hành như "Ngày đích thực của Chúa". ÐTC nói: "Trong một môi trường nhiều lúc người ta có khuynh hướng đi đến chỗ coi thường các thành tín sâu xa nhất về tôn giáo, điều quan trọng cách riêng là giáo dục các tín hữu, để họ cảm thấy sự cần thiết nội tăm phải năng lãnh các bí tích, tham dự cách tích cực vào việc cử hành phụng vụ và tụ họp nhau ngày Chúa Nhật với anh chị em, để cử hành Cuộc Phục Sinh của Chúa trong bí tích của Lời Giao Ước mới".

Hơn nữa ÐTC quả quyết rằng trước những bối cảnh xã hội chính trị hiện nay tại Châu Âu, Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha có "trách nhiệm lớn lao trở nên cửa ngõ đón tiếp đối với các dân tộc khác và nêu gương sáng về quảng đại bằng việc biết chia sẻ, trong tình huynh đệ, (chia sẻ) cơm áo với những người đi tìm một niềm hy vọng mới". Giữa biết bao khó khăn và ngoài những người di cư đến từ các miền đất khác, ÐTC còn nhắc đến những khó khăn của các người thất nghiệp, của giới trẻ sống không hy vọng hoặc bị nạn ma túy hủy diệt, của các người phụ nữ bị khinh miệt, các trẻ em không được bảo vệ và các người nam, nữ không còn phẩm giá: tất cả các hạng người này, Giáo Hội, như người Samaritano nhân hậu, gặp hằng ngày tất cả những anh chị em nầy trên đường hành trình của mình. ÐTC nhấn mạnh: "Không một người nào trong các tín hữu và các cộng đồng của các Ðức Cha được phép sống lãnh đạm trước những thực tại này".

ÐTC vui lòng nhận thấy các Giám Mục Tây Ban Nha, qua giáo huấn của Phúc Âm, tìm cách hướng dẫn mọi môi trường của đời sống con người và xã hội, nhưng không quên chiều kích luân lý và xã hội.

Một đề tài khác được ÐTC Gioan Phaolô II đề cập tới là "lòng sùng đạo bình dân" được cảm nghiệm cách sâu xa tại Tây Ban Nha. Ngài nói: "Ðiều quan trọng là việc biểu lộ tôn giáo phải nhằm đi đến việc đào sâu đức tin và hướng dẫn mọi khía cạnh của đời sống người tín hữu. Các nhóm, các đoàn thể giáo hội phải là những môi trường thuận lợi cho việc huấn luyện đời sống Kitô. Trong phần cuối bài diễn văn, ÐTC ước mong là những nguồn gốc sâu xa và lâu đời về Kitô Giáo của dân tộc Tây Ban Nha gợi lên nơi mọi người niềm hy vọng sống động và sự hăng say mới, để có thể lướt thắng được những khó khăn trong lúc này và có thể bảo đảm một tương lai về tiến bộ thiêng liêng và nhân đạo.

ÐTC không quên xin các Giám mục chuyển đến các thành phần của các Giáo Hội địa phương, cách riêng đến các linh mục, các cộng đồng nam nữ tu sĩ, các giáo lý viên, các người giáo dân dấn thân làm tông đồ và truyền giáo, các thanh thiếu niên, các người già cả, các bệnh nhân và tất cả những ai đau khổ... (ÐTC xin chuyển đến tất cả) lời chào thăm quí mến. Ngài nói: "Xin các Ðức Cha hãy nói với các linh mục, các người tận hiến và tất cả các nhân viên mục vụ và các chủng sinh là Tôi cảm ơn họ về các công việc làm cho Chúa và cho Tin Mừng và tôi hy vọng và tín nhiệm vào sự trung thành của họ. Tôi xin phú thác cho Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ trên trời mà dân chúng tại các giáo phận của quý Ðức Cha sùng kính và cầu khẩn cách riêng, (tôi xin phú thác) cho Mẹ Maria chính bản thân và các ý chỉ mục vụ của các Ðức Cha, để chu toàn sứ vụ của việc tái rao giảng Tin Mừng và chuẩn bị các tâm hồn đón Chúa đến".

Trước bài diễn văn của ÐTC, nhân danh các giám mục hiện diện, Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Sevilla đã chào mừng ÐTC và nhắc lại các chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Tây Ban Nha đã đem lậi biết bao thành quả tốt đẹp cho việc canh tân đời sống Kitô. Ðức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại chuyến viếng thăm mới đây của ÐTC tại Cuba, một Giáo Hội có rất nhiều liên lạc với Tây Ban Nha. Sau cùng, Ðức Tổng Giám Mục nói: "Chúng con xin nhắc lại lòng trung thành của chúng con với Tòa Phêrô và với Ðức Thánh Cha. Chúng con cảm ơn ÐTC về giáo huấn, về gương sáng và chúng con khiêm tốn xin ÐTC ban phép lành cho các Giáo Hội của chúng con, cách riêng cho các chương trình mục vụ về chuẩn bị và cử hành Ðại Toàn Xá năm 2000".


Back to Radio Veritas Asia Home Page