Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 5/07/98
Giới thiệu Tông Huấn Ngày Chúa Nhật

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II giới thiệu Tông Huấn mới nhất của ngài về "Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa", trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 5/07/98.

Anh chị em rất thân mến,
1. Thứ Ba, mùng 7/07/98, tông huấn Dies Domini, (Ngày của Chúa), về việc thánh hóa ngày Chúa Nhật, được công bố. Tôi đã ký nhận tông huấn nầy, ngày 31 tháng 5, ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để nhấn mạnh rằng tông huấn đây là hoa trái đặc biệt của năm nay, là năm, trong thời gian chuẩn bị cho năm Thánh 2000, được dành đặc biệt cho suy tư về Chúa Thánh Thần.

Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần là Ðấng luôn luôn trình bày cho ký ức của Giáo Hội những sự phong phú của Mầu Nhiệm Cứu Rỗi và trợ giúp cho các tín hữu mọi thời đại biết khám phá ra những sự phong phú đó và sống thực hành chúng.

Giữa biết bao ưu tiên ngày nay đang thôi thúc chúng ta trong nếp sống của cộng đoàn Kitô, thì có việc tái khám phá ngày Chúa Nhật. Thật vậy, đối với nhiều người, thì ngày Chúa Nhật nầy đã bị xem và sống chỉ như là "ngày cuối tuần". Nhưng ngày Chúa Nhật thật sự có một ý nghĩa khác: là một ngày quan trọng trong tuần, ngày đó Giáo Hội cử hành biến cố Chúa Phục Sinh. Ðây là Ngày Phục Sinh, Ngày Vuợt Qua của tuần lễ.

Vì thế đây là Ngày tốt nhất của Chúa, như tên gọi nhắc lại cho chúng ta Ngày Chúa Nhật, trong ngôn ngữ Italia và các thứ tiếng khác, tương đương với tiếng latinh "dies dominica" hay " Dies Domini".

2. Trong sự vâng phục Ðiều răn thứ ba, Ngày Chúa Nhật cần phải được thánh hóa, nhất là với việc tham dự vào Thánh Lễ. Ngày xưa, trong những quốc gia có truyền thống Kitô, việc tuân giữ ngày Chúa Nhật được cổ võ nên dễ dàng, nhờ bởi khung cảnh văn hóa. Ngày nay, để trung thành với việc tuân giữ ngày Chúa Nhật, người ta thường phải đi ngược chiều. Vì thế, cần phải có một ý thức mới của đức tin.

Anh chị em rất thân mến, đừng sợ mở rộng thời giờ của anh chị em cho Chúa Kitô. Thời giờ dâng cho Chúa không phải là thời giờ uổng phí. Ngược lại, đây là thời giờ có lợi cho nhân tính chúng ta, là thời gian mang đến ánh sáng và hy vọng cho những ngày sống chúng ta.

Với bức Tông Thư nầy, tôi muốn trước hết ngỏ lời với các vị Chủ Chăn, vừa chia sẻ với các ngài mối quan tâm mục vụ căn bản nầy. Ngoài ra, một cách nào đó, tôi muốn đối thoại một cách cởi mở với tắt cả và từng người tín hữu, như tôi có thói quen làm trong những lần viếng thăm của tôi tại các giáo xứ Roma. Trong những lần gặp nhau để đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật sắp đến, tôi sẽ trở lại bàn thêm về đề tài nầy.

Anh chị em rất thân mến, tôi xin dâng tặng Văn Kiện mới nầy cho tất cả anh chị em, vào lúc khởi đầu của thời gian nghỉ hè, của lúc nghỉ ngơi hợp lý nầy. Thời gian nghỉ không có nghĩa là thời gian trống không. Tại sao anh chị em không mang theo với mình tập văn kiện nhỏ nầy và dành ra vài giờ đọc văn kiện nầy trong thư thả? Anh chị em có thể sẽ có những khám phá hay ho, ít ra trên vài khía cạnh nào đó.

3. Chúng ta hãy khẩn cầu xin mẹ Maria giúp cho cộng đoàn Kitô biết đón nhận nội dung của Tông Huấn nầy. Xin Mẹ thôi thúc các tín hữu đến việc tự vấn về cách thức họ sống ngày Chúa Nhật và xin Mẹ khuyến khích các vị chủ chăn biết dành cho đề tài nầy tất cả sự chú ý như nó đáng được, mặc cho những khó khăn riêng của thời đại chúng ta. Ðó sẽ là một đóng góp quý giá cho việc cử hành Năm Thánh 2000.

1. Dies Domini - Ngày của Chúa - Ngày Chúa Nhật. Ngày kính Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ.

2. Dies Christi - Ngày của Chúa Kitô, ngày cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

3. Dies Ecclesiae - Ngày của Giáo Hội - ngày cộng đoàn giáo hội quy tụ lại để cử hành bí tích Thánh Thể.

4. Dies Hominis - Ngày của con người, ngày con người được nghỉ, hưởng niềm vui, sống tình liên đới.

5. Dies Dierum - Ngày của mọi Ngày, ngày lễ của mọi ngày lễ, ngày biểu lộ cho chúng ta biết ý nghĩa của thời gian.

Chúng tôi sẽ lần lượt nói về những ý nghĩa nầy trong các bài thợi sự sau nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page