ÐTC tiếp các tham dự viên
Hội Nghị thế giới
về Mục Vụ Nhân Quyền

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các tham dự viên Hội Nghị thế giới về Mục Vụ Nhân Quyền.

Vatican - 04.07.98 - Sáng thứ Bẩy, 4/07/98, ÐTC đã tiếp hơn 200 vị tham dự Hội nghị thế giới về mục vụ Nhân Quyền, do Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, tổ chức trong Nội Thành Vatican, từ mồng 1 đến hết mồøng 4 tháng 7/1998.

Trong diễn văn dọc cho các tham dự viên Hội Nghị, trước hết ÐTC cảm ơn Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tân Chủ Tịch Hội Ðồng, về bài tường trình các công việc trong những ngày này. Nhân cơ hội thuận tiện, ÐTC bày toỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch, cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến, về lòng nhiệt thành và tận tụy, đã điều khiền Hội Ðồng trong vòng 14 năm. Rồi ÐTC chào thăm tất cả các vị tham dự, đại diện các Giáo Hội Kitô và đại diện các cơ quan quốc tế luôn luôn hoạt động và bênh vực phẩm giá con nguời trên thế giới ngày nay.

Hội nghị thế giới về mục vụ nhân quyền được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền do Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10.12.1948. ÐTC nói: Hội nghị đem đến cho tôi cơ hội thuận tiện để bày tỏ tình liên đới và sự ủng hộ của tôi trong lời cầu nguyện đối với tất cả những ai trong thế giới ngày nay chưa được thi hành một cách đầy đủ và tự do, quyền tự do tôn giáo, trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện cộng đồng.". ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các vị trách nhiệm các quốc gia hãy bảo đảm việc thực hiện cụ thể quyền thiêng liêng này và ÐTC nhắc lại rằng: bổn phận bảo vệ và cổ võ quyền tự do tôn giáo phát xuất bởi chiều kích thiêng liêng và siêu việt của con người. Một suy tư về điểm này rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay, trong đó người ta có khuynh hướng giới hạn con người vào một trong các chiều kích của họ, chiều kích kinh tế, và có khuynh hướng chú trọng đến việc phát triển kinh tế mà thôi.

Với các nhà cầm quyền , ÐTC cam kết bảo đảm rằng: các nhà cầm quyền sẽ tìm được nơi các tín hữu "những con người hòa bình, nam cũng như nữ, những người chỉ ước mong cộng tác với mọi người để xây dựng một xã hội công bình hơn và hòa bình hơn".

Ðối với biết bao người: nam, nữ, trẻ em... có các quyền của mình bị vi phạm trên thế giới hiện nay, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến những những nạn nhân của đấu tố, của bạo lực, của khai thác, của chiến tranh, của những kỳ thị bất công, của thất nghiệp hoặc nạn nhân của những tình hình kinh tế gây tai hại cho đời sống. Trong bối cảnh này, các quyền chung cho mọi người phải được chấp nhận không những trong chữ viết mà thôi, nhưng cả trong tinh thần nữa, bằng việc làm cho các quyền này được thực hiện cách cụ thể ở mọi nơi và bằng cách hữu hiệu hơn cả. Nói đến đây, ÐTC nhấn mạnh đến cảnh nghèo khổ cùng cực hiện vẫn còn và gia tăng trên thế giới hiện nay: đây là một gương mù thực sự, gây khổ cực cách riêng cho các nước trên dường phát triển. ÐTC nói : "Kiến trúc mới của nền kinh tế trên cấp bậc thế giới phải dựa trên những nền tảng của phẩm giá và của các quyền con người, nhất là quyền có việc làm và việc bênh vực các công nhân.

Sau cùng ÐTC Gioan Phaolô II ước mong rằng: Hội nghị các nhà ngoại giao hiện đang diễn ra tại Roma (trụ sở FAO) hiện nay, về việc thành lập một Tòa Án quốc tế, như mọi nguời hy vọng, tiến đến việc thành lập một cơ quan mới với mục đích bênh vực nền văn hóa về nhân quyền trên cấp bậc thế giới.

Trong phần kết bài diễn văn, ÐTC cảm ơn tất cả các vị không những về sự tham dự Hội nghị, nhưng còn cảm ơn về chứng tá hằng ngày và về hành dộng giáo dục trong cộng đồng Kitô. Ngài nói: "Cùng với anh chị em hết thảy, tôi nhớ đến tất cả những ai đã sống sứ điệp của Chúa Kitô về phẩm giá con người, bằng việc từ bỏ các quyền của mình, vì tình yêu đối với anh chị em họ. Tôi phú thác các sứ vụ của anh chị em cho Ðức Maria, Mẹ Giáo Hội, Người sẽ giúp anh chị em hiểu thêm mãi, như Người, ý nghĩa sâu xa của Mầu Nhiệm vĩ đại của ơn cứu chuộc của con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page