ÐTC tiếp
"Ðại gia đình Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp "Ðại gia đình Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ".

Vatican - 27.06.98 - "Hôm Chúa Nhật 28/06/98, chúng ta không thể quên những ai đã ra đi khỏi chúng ta mới đây, trong một thảm kịch, một thảm kịch đối với chúng ta hết thảy là nguồn gây nên đau khổ, nhưng thảm kịch này cũng là tiếng gọi trung thành với Thiên Chúa và lưu ý đến những người sống chung quanh chúng ta. Ðại Gia đình của Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ phải tiếp tục sứ vụ của mình: lịch sử của mình và lòng quản đại của mình là một chứng ta trước mắt các người Công Giáo và các quốc gia thế giới".

Ðây là những lời ÐTC nói lên sáng thứ Bẩy 27/06/98, trong Phòng Tiếp Kiến Clementina, với Ðại Tá Roland Buchs, cựu chỉ huy Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ, Linh mục tuyên úy Ðoàn Vệ Binh, Alois Jehle và 37 tân binh sẽ tuyên thệ sáng Chúa Nhật 28/06/98,tại Sân Damaso, và với gia đình của các tân binh đến từ Thụy Sĩ.

Lễ tuyên thệ đáng lẽ đã được tổ chức ngày 6 tháng 5/98 vừa qua, nhưng bị đình lại vì vụ sát hại Ðại Tá chỉ huy Estermann.

ÐTC nói tiếp: "Dù những bổn phận phục vụ nhiều lúc nặng nhọc, nhưng Cha cầu chúc các con củng cốù đức tin và lòng yêu mến đối với Giáo Hội. Các con phải nâng đỡ lẫn nhau và trong sự tín nhiệm nhau và phải lắng nghe anh em mình: Ðây là bổn phận của mỗi một người trong các con đối với các bạn đồng đội của mình.

Ngày Chúa Nhật 28/06/98, lúc 8:30, trong Phòng Danh Dự của Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ , Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh, đã chủ sự thánh lễ cho các Tân Binh Thụy Sĩ và gia đình thân nhân.

Sau Thánh lễ, 37 Tân Binh tuyên thệ trung thành với ÐTC.Trong số 37 Tân binh, có 30 thuộc các miền nói tiếng Ðức, ba nói tiếng Pháp, hai nói tiếng Ý và hai nói tiếng reto-romancia. Như chúng tôi nhắc trên đây: Lễ tuyên thệ, đáng lẽ đã được cử hành ngày 6 tháng 5/98 vừa qua, nếu không xẩy ra vụ sát hại Ðại Tá chỉ huy Estermann chiều mồng 4 tháng 5/98.

Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ mừng lễ của Ðoàn ngày mồng 6 tháng 5/98, bởi vì ngày đó của năm 1527, trong lúc thành Roma bị bao vây, 147 vệ binh đã chết trong lúc chiến đấu, để Ðức Clemente VII (1523-1534) được cứu sống.


Back to Radio Veritas Asia Home Page