Ðức Hồng Y Roger Etchegaray
và Ðức Hồng Y Giovanni Cheli
tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Vatican
về việc trao quyền hướng dẫn hai Hội Ðồng Tòa Thánh
cho các Vị Lãnh Ðạo mới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray và Ðức Hồng Y Giovanni Cheli tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Vatican về việc trao quyền hướng dẫn hai Hội Ðồng Tòa Thánh cho các Vị Lãnh Ðạo mới.

Vatican - 25.06.98 - Như chúng tôi đã loan tin, hai vị Giám Mục uy tín của Giáo Hội Á Châu trong những ngày này đã được ÐTC bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng của Giáo Triều Roma.

Ðức Cha Stephen Fumio Hamao, Giám Mục giáo phận Yokohama, bên Nhật, ngày 15.06.98 vừa qua, đã được bổ niệm giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh lo Mục Vụ cho các người Di Dân và Du Lịch, thay thế Ðức Hồng Y Giovanni Cheli, về hưu. Ðức Cha Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, từ hơn ba năm nay là Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, thì hôm 24 tháng 6/1998, được chỉ định giữ chức chủ tịch Hội Ðồng này, thay thế Ðức Hồng Y Roger Etchegaray.

Ðức Cha Fumio Hamao, trước đây là giám mục phụ tá Tokyo, rồi thăng giám mục giáo phận Yokohama, thành phố hải cảng lớn của Nhật, nay được cất nhắc lên bậc Tổng Giám Mục. Ngài có nhiều kinh nghiệm về tông đồ hàng hải và về Mục Vụ về các người Di Dân.

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, trong lúc làm Giám Mục Nha Trang đã thành lập Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình và tham dự nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế . Vào tháng 4 năm 1975, Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục phó Saigon với quyền kế vị; nhưng nhà cầm quyền cộng sản, sau khi chiếm miền Nam Việt Nam, không công nhận việc bổ nhiệm nầy và bắt giam ngài trong hơn 13 năm, từ 15.08.1975 đến 21.11.1988. Sau khi trả tự do, Nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội làm mọi cách để trục xuất ra khỏi nước.

Ðài Phát thanh Vatican đã bình luận như sau: Việc bổ nhiệm xẩy ra ít tháng sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu, chắc chắn có một ý nghĩa. Cả hai thay thế hai vị Hồng Y thời danh. Ðức Cha Fumio Hamao thay thế Ðức Hồng Y Giovanni Cheli, trong 12 năm hướng dẫn Hội Ðồng Tòa Thánh về Di Dân và Du Lịch. Trong dịp này Ðức Hồng Y CHELI đã tuyên bố như sau: "Trong những năm này chúng tôi đã hoàn tất được những sáng kiến quan trọng: đại hội thế giới, nhiều hội nghị, các cuộc gặp gỡ... Vì thế, dĩ nhiên tôi bỏ chỗ này với một nỗi buồn. Tôi biết rằng công nghiệp của tất cả các những gì đã làm, không phải của tôi, nhưng nhất là của của các người cộâng tác với tôi. Tôi đã tìm cách giữ được trong công sở này bầu khí gia đình, bầu khí bình thản trong việc làm, bầu khí hoàn toàn tín nhiệm nơi trách nhiệm của mỗi người cộng tác của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng: những thay đổi là điều tốt, là cần thiết. Việc ở lại quá lâu trong việc hướng dẫn một cơ quan, theo tôi, không bao giờ là tốt cả, không bao giờ là lý tưởng. Vị chủ tịch mới sẽ đem đến những tư tưởng mới, sẽ đem đến sự hăng say mới, vì thế tôi chào mừng việc bổ nhiệm ngài với sự thỏa mãn lớn lao. Tôi đã quen biết Ðức Cha Hamao trong mấy hội nghị, tôi đã có thể đánh giá cao tình nhân đạo của ngài, tính nhã nhặn của ngài và cả sự chuẩn bị của ngài về những vấn đề riêng của Cơ Quan chúng tôi, cách riêng về những vấn đề liên hệ đến người di dân và tị nạn".

Trong khi đó, thì tại Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, Ðức Tổng Giám Mục Fr. X. Nguyễn Văn Thuận, được bổ nhiệm lên thay thế Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, người đã được ÐTC chỉ định từ hai năm nay giữ nhiệm vụ quan trọng làm chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh và Chủ tịch Hội Ðồng Chủ Tịch Ðoàn (gồm 4 Hồng Y) của Ðại Năm ÐạiToàn Xá 2000. Ðức Hồng Y Roger Etchegaray cho rằng: 14 năm dành cho việc phục vụ Công Lý và Hòa Bình thật là thời gian ơn thánh; giờ đây ngài sẽ có thì giờ hơn để lo việc chuẩn bị với nhiều dấn thân hơn Ðại Toàn Xá 2000, nay đã gần kề. Ðức Hồng Y Etchegaray tuyên bố như sau trên Ðài Phát thanh Vatican:

"Ðúng vậy, tôi sẽ có thì giờ hơn và sẵn sàng hơn. Sự sẵn sàng của tôi sẽ là hoàn toàn cho Ðại Năm Thánh này: Ðây là một dấn thân lớn lao và tốt đẹp, nhưng tôi không xa khỏi dấn thân mà tôi đã có trong nội bộ của Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Và điều này ,vì phương diện xã hội do ÐTC muốn, là một khía cạnh rất quan trọng, một dấn thân thiêng liêng trong ý nghĩa sâu xa hơn và sống động hơn của đời sống".


Back to Radio Veritas Asia Home Page