ÐTC tiếp chung
các giám mục Hoa Kỳ đến Roma
viếng Tòa Thánh (Ad limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad limina).

Vatican - 6.06.98 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của nhóm thứ sáu các Giám Mục Hoa Kỳ được kết thúc vào sáng thứ Bẩy6/06/98, bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và buổi tiếp kiến chung, với diễn văn được trao cho từng vị. Nhóm thứ sáu này gồm 10 giáo phận, với một triệu rưởi người công giáo thuộc miền Minnesota, Bắc và Nam Dakota, do Ðức Cha Harry J.Flynn, Tổng Giám Mục giáo phận Saint Paul và Minneapolis, hướng dẫn.

Trong diễn văn trao cho các Giám Mục, ÐTC nhấn mạnh đến sự dấn thân của người giáo dân trong việc tái rao giảng Tin Mừng của Ngàn Năm thứ ba. ÐTC quả quyết: "Việc tái rao giảng Tin Mừng trong Ngàn Năm thứ ba tùy thuộc vào dấn thân của các người giáo dân". ÐTC nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng Chung Vatican II và của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về ơn gọi và sứ mệnh của người giáo dân, nói về việc tham dự cần thiết và sống động của người giáo dân vào các cử hành phụng vụ.

Nhưng ÐTC không quên nhắc lại rằng: cần phải duy trì sự phân biệt giữa chức linh mục chung của người giáo dân và chức linh mục thừa tác của các linh mục. Hơn nữa ÐTC nhấn mạnh rằng: việc hiểu không đúng về vai trò của người giáo dân có thể dẫn đưa người ta đến việc quan tâm về những dịch vụ trong Giáo Hội, đến nỗi quên cả trách nhiệm của mình trong lãnh vực chuyên nghiệp, xã hội, văn hóa và chính trị. Trong các lãnh vực này, chứng tá của người giáo dân, bằng đời sống hơn là bằng lời nói, vẫn là một yếu tố tuyệt đối không thể thay thế được.

Về dấn thân của người giáo dân trong Hôn Nhân và Gia Ðình, ÐTC Gioan Phaolô II xin các giám mục Hoa Kỳ hãy rao giảng chân lý về chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa về Hôn Nhân và Gia Ðình. ÐTC cũng đã nhắc lại 30 năm công bố Thông Ðiệp "Humanae vitae" (sự sống con người) của Ðức Phaolô VI về sinh hoạt phái tính (sexualité) - ÐTC đã đề cao rằng: kinh nghiệm thực tiễn của nhiều đôi bạn thực hành phương pháp tự nhiên về điều hòa sinh sản, xác nhận chân lý của các giáo huấn nêu lên trong Thông Ðiệp này.

Cuối cùng, ÐTC nhắn nhủ các Giám Mục Hoa Kỳ hãy chăm sóc mục vụ cách riêng cho những người gốc Tây Ban Nha, hiện nay bị đe dọa trầm trọng bởi các giáo phái và cho các người Mỹ gốc Châu Phi, để họ dấn thân đầy đủ hơn trong đời sống Giáo Hội. ÐTC kết thúc bài diễn văn bằng việc nhắc đến sự quan trọng và ích lợi của các Phong Trào và các cộng đồng Giáo Hội. ÐTC nói: "Các Phong Trào và các cộng đồng Giáo Hội này đem đến mộât phục vụ rất tốt đẹp để giúp các tín hữu trong việc đáp lại lời mời gọi chung nên thánh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page