ÐTC tiếp các vị tham dự
Khóa Họp khoáng đại hằng năm
của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại hằng năm của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Vatican - 5.06.98 - Sáng thứ Sáu 5/06/98, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp 115 vị giám đốc quốc gia tham dự Khóa Họp hằng năm của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, do Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc (tức Bộ Truyền Giáo), hướng dẫn.

Trong bài chào mừng và giới thiệu lên ÐTC công việc của Khóa họp và những phát triển của các Hội Truyền Giáo, Ðức Hồng Y nói: Các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, luôn luôn hoạt động trong sự hòa hợp với Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc (Bộ Truyền Giáo), thực sự có công lớn trong việc nâng đỡ tinh thần và vật chất cho việc gia tăng rất đáng phấn khởi của các Giáo Hội địa phương. Trong 13 năm, hơn 140 giáo hạt được thành lập, số chủng viện và số chủng sinh trong các nơi truyền giáo cũng gia tăng nhiều: từ 8 ngàn đại chủng sinh trong năm 1975 lên tới 14,300 trong năm 1985 (trong 10 năm), và lên 28 ngàn trong năm 1997. Ðức Hồng Y nói tiếp: "Thưa ÐTC, như ÐTC đã viết trong sứ điệp về Ngày Thế Giới Truyền Giáo, "trong các Giáo Hội trẻ trung, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được thấy rõ, với một dấu hiệu rất mạnh mẽ: các cộng đồng Kitô trẻ trung hăng say trong đức tin và các thành phần của các cộng đồng này, cách riêng giới trẻ, tự trở nên những nhà truyền giáo thành tín".

Ðức Hồng Y Tomko kết thúc: "Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo được gọi đem lửa của Chúa Thánh Thần đến tất cả các quốc gia. Các Vị giám đốc quốc gia năm nay cũng họp nhau trong Khóa Khoáng Ðại, đến đây để lãnh nhận một lời khuyến khích và Phép Lành Tòa Thánh của ÐTC".

Trong diễn văn đáp từ, sau khi cảm ơn Ðức Hồng Y, các Viên chức trong Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, các Vị giám đốc tham dự khóa họp khoáng đại và tất cả các nhân viên cộng tác, ÐTC chào thăm và cảm ơn tất cả các cộng đồng công giáo từ lâu đời vẫn có truyền thống truyền giáo bằng việc gửi các nhà truyền giáo và giúp đỡ vật chất để xây dựng và phát triển các giáo hội trẻ trung. ÐTC ca ngợi các giáo hội trẻ trung này, dù còn trong tình trạng thiếu thốn về nhân sự và tài chánh, nhưng cũng lo lắng đáp lại một cách quảng đại lời kêu gọi truyền giáo, bằng việc mở rộng tâm hồn cho những đòi hỏi chung của việc cứu rỗi, tùy theo khả năng của mình. Việc trao đổi này giữa các giáo hội là một việc Chúa Quan Phòng, mỗi giáo hội chia sẻ với giáo hội khác những ơn đã lãnh nhận. ÐTC quả quyết: "Ðây thực là sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Ðấng mở rộng tâm hồn của mỗi mộât tín hữu cho các nhu cầu của thế giới. Nhờ sự giúp đỡ của mỗi một người lãnh bí tích rửa tội, thì Giáo Hội mới có thể rao giảng Chân Lý Phúc Âm cho một số người mỗi ngày mỗi đông hơn. Chính Chúa Thánh Thần thúc đẩây ta hãy nhìn qua khỏi những như cầu trực tiếp riêng của mình, để chú ý đến những đòi hỏi của biết bao người "như đàn chiên không chủ chăn" và muốn thấy Chúa Giêsu".

ÐTC nhắc đến vai trò rất quan trọng của các vị giám đốc quốc gia các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo trong việc rao giảng Tin Mừng. Nhiệm vụ của các ngài là nhậy cảm hóa các thành viên của cộng đồng Công Giáo đối với việc truyền giáo. ÐTC nhấn mạnh: "Ðây là sự lo lắng đầu tiên và nền tảng của các anh chị em. Công việc này thuộc về anh chị em như những người trách nhiệm về các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Chính công việc này là một phục vụ của toàn Giáo Hội. Phục vụ này là mục tiêu của cả bốn Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo: Hội Thánh Nhi - Hội Thánh Phêrô Tông Ðồ - Hội Truyền Bá Ðức Tin và Hiệïp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Theo nội qui, các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo không những chỉ lo lạc quyên, thu lượm các dâng cúng vật chất, nhưng cả việc cổ võ các ơn kêu gọi ra đi truyền giáo nữa, hoặc ("ad tempus) trong một thời gian hoặc ("ad vitam") ra đi truyền giáo suốt cả đời.

Trong phần cuối diễn văn, ÐTC nhắc lại giáo huấn của Công Ðồng Chung Vatican II rằng: "Việc dấn thân cao trọng để Sứ Ðiệp Cứu Rỗi của Chúa được mọi nguời trên mặt đất này biết đến và đón nhận, là bổn phận của tất cả các tín hữu Kitô" (Apostolicam Actuositatem, 3).

ÐTC cầu chúc sao cho sự hăng say truyền giáo luôn luôn được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và bằng việc sùng kính con cái đối với Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng cùng cới các Tông Ðồ trong Nhà Tiệc Ly cầu nguyện, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, chờ dợi Chúa Thánh Thần. ÐTC nói: Anh chị em hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Hãy cộng tác với Người trong việc linh hoạt tất cả dân Kitô sống trung thành với Chúa Kitô, Ðấng muốn họ dấn thân cách quảng đại cho việc xây dựng Nước của Người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page