ÐTC tiếp các sinh viên
Giáo Hoàng Học Viện Leoniano

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Leoniano.

Vatican - 5.06.98 - Cũng sáng thứ Sáu 5/06/98, ÐTC đã tiếp các sinh viên của Giáo Hoàng Học Viện ở Anagni. Học viện mang tên Ðức Leo XIII (1878-1903), vì chính ngài lập ra cách đây 100 năm tại Anagni. Ðây là chủng viện dành cho các chủng sinh thuộc các giáo phận miền Nam Lazio, cách Roma khoảng 40 cây số. Nhiều vị giám mục và cả Hồng Y nữa đã xuất thân từ chủng viện này.

Trong diễn văn đọc trong buổi tiếp kiến, ÐTC chào thăm cách riêng các vị Hồng Y và Giám Mục hiện diện; rồi ngài nhắc lại trong 100 năm qua đã có hơn một ngàn chủng sinh được tấn phong linh mục, nhiều chủng sinh tự nguyện đi các xứ truyền giáo; ÐTC cũng nhắc đến các cha Dòng Tên "đã lãnh nhận trách nhiệm đào tạo các linh mục tương lai tại Học Viện trong gần 90 năm nay" và tất cả những ai đang tiếp tục công việc quan trọng này với nhiều dấn thân.

Sau đó ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm của ngài tại Chủng Viện cách đây hai năm: 31.08.1986.

Trong các cựu chủng sinh, ÐTC nhắc lại một cựu chủng sinh lỗi lạc của chủng viện: Linh Mục Leonida Feodorff, môn đệ của nhà triết học chính thống Nga: Vladimir Soloviev. Chủng sinh này đến Ý để trở lại Ðạo Công Giáo và được Ðức Leo XIII gửi vào Chủng Viện Anagni. Leonida Feodoroff đã tỏ ra lòng yêu mến hăng say đối với Giáo Hội và trở thành linh mục. Leonida Feodoroff truyền thông cho các bạn học những phong phú của truyền thống Ðông Phương và hăng hái hoạt động cho việc hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Với lời mời gọi trở nên ngoan ngoãn đáp lại tiếng Chúa Thánh Thần và nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện liên lỉ, ÐTC khuyến khích các chủng sinh dấn thân trong việc hiệp thông sâu xa với các bạn học và với các bề trên, như vậy để có thể trở nên những người cổ võ nhiệt thành cho sự hiệp nhất trong thừa tác vụ linh mục sau này. ÐTC nói: "Tôi cầu chúc rằng dấn thân của các giám mục và các bề trên, dù có những có khăn không thể tránh được, là hãy làm cho Học Viện tiếp tục cung cấp cho Giáo Hội những vị chủ chăn thánh thiện, những vị thầy khiêm tốn và đáng tin, những linh mục nhiệt thành cho Nước Chúa".

Sau cùng ÐTC phú thác Giáo Hoàng Học Viện Leoniano cho Ðức Trinh Nữ Maria "Mater Salvatoris" (Mẹ Ðấng Cứu Thế), để Học viện trở nên nơi được chúc phúc, nơi tất cả những ai được gọi trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô, Chủ Chăn nhân lành, được lớn lên trong khôn ngoan, trong tuổi và trong ơn thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page