Cộng đồng Thánh Êgidio
mừng 30 năm thành lập
(1968 - 1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Cộng đồng Thánh Êgidio mừng 30 năm thành lập.

Ngày thứ Tư 20.05.98, với thánh lễ đồng tế trọng thể trong Ðền Thờ Ðức Maria bên bờ Sông Tevere (Santa Maria in Trastevere) thuộc vùng trung tâm Roma, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh chủ sự, Cộng đồng Sant Egidio mừng kỷ niệm 30 năm thành lập (1968-1998). Cùng đồng tế với ÐHY Quốc vụ Khanh, có 10 Hồng Y, nhiều giám mục và linh mục. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhiều nhân vật chính trị trong và ngoài nước, trong số này có Cựu Tổng Thống Ý, ông Francesco Cossiga; Chủ Tịch Thượng Viện Ý, ông Nicola Mancino; Tổng Thống Cộng Hòa Mozambic, ông Joaquin Chissano, Trước đây, Cộng Ðồng Sant'Egidio đã có công đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai phe tranh chấp để đem lại hòa bình cho Mozambic; Thị trưởng Roma, ông Francesco Rutelli; Chủ Tịch Chính Phủ miền Lazio, ông Piero Badaloni và rất đông anh chị em công giáo.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh đến công việâc tông đồ của người giáo dân, dưới nhiều hình thức khác nhau , theo giáo huấn của Công Ðồng Chung Vatican II, được trình bày trong các Văn Kiện như: Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng ("Gaudium et Spes", Giáo Hội trong thế giới ngày nay), (07.12.1965) , Sắc Lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân ("Apostolicam Actuositatem") (18.11.1965) và Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về ơn gọi và sứ mệnh của người giáo dân "Christifideles laici" (người giáo dân) (30.12.1988).

Ðức Hồng Y nói: "Người thì cảm thấy mình được gọi làm việc trong lãnh vực truyền giáo; người khác thấy cần phải góp công vào việc linh hoạt Kitô trong lãnh vực trần thế; người khác nữa nghĩ đến sự khẩn cấp dấn thân trong lãnh vực từ thiện bác ái, cứu tế xã hội v.v... Dù có nhiều thách đố đang chờ đợi chúng ta trong Ngàn Năm mới, nhưng ,đối với tất cả các tín hữu, luôn luôn có bổn phận này là vâng phục với tình con thảo các Vị Chủ Chăn mà Chúa Thánh Thần đã đặt lên chăm sóc Giáo Hội Chúa".

Sau đó, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh kể lại những gương sáng của nhiều vị Thánh đã hoạt động trong các lãnh vực khác nhau, như thánh Bernardino thành Siena đã lập ra trong thời đại của ngài một hội giống như Cộng Ðồng Sant Egidio hiện nay, Thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Francesca Romana và Chân Phước Fédéric Ozanam. Rồi Ðức Hồng Y nhắc lại rằng "Các hình thức bác ái có sức thay đổi thời đại; nhưng thái độ của người tín hữu Kitô phải luôn được hướng dẫn bởi giáo huấn của Phúc Aâm". Ðức Hồng Y kết thúc: "Thưa các bạn trong Cộng Ðồng Sant Egidio, đây là bối cảnh, trong đó các bạn ngày nay được mời gọi hoạt động. Nếu chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô và hoàn toàn ở trong Giáo Hội của Người, chắc chắn chúng ta sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp".

Cộng đồng Sant Egidio được thành lập năm 1968, ngay sau Công Ðồng Chung Vatican II, do sáng kiến của một nhóm học sinh Trường Trung Học công lập Virgilio ở Roma, dưới sự điều động của anh sinh viên Andrea Riccardi. Nhóm nầy vẫn tiếp tục cả khi lên đại học và sau khi đã tốt nghiệp. Hiện nay Giáo sư Riccardi là người lãnh đạo Cộng Ðồng . Mục đích của Cộng Ðồng là sống trọn vẹn nhất có thể tinh thần Phúc Âm, nếu muốn làm một cái gì có ích cho chính mình và cho xã hội. Giáo sư Riccardi nói: "Muốn thay đổi thế giới, trước hết phải thay đổi chính bản thân". Ngoài việc cầu nguyện và học hỏi, suy gẫm Lời Chúa chung với nhau hằng ngày vào ban chiều, Cộâng Ðồng Thánh Eâgidiô theo đuổi mục tiêu này: hoạt động trong lãnh vực bác ái, xã hội, cách riêng tại các vùng ngoại ô thành phố Roma giúp đỡ các người nghèo khổ, bị loại ngoài lề xã hội, các nạn nhân chiến tranh, các người di cư, tị nạn.... Sau 30 năm thành lập, Cộng đồng nay trở thành tổ chức quốc tế và số hội viên hiện nay lên yới 15 ngàn, hầu hết là những người có gia đình, trong số này hơn một nửa là người Ý. Ngoài nước ÝÙ, Cộng đồng nay hoạt động tại nhiều nước Châu Aâu, trước hết Tây Aâu, rồi Ðông Aâu, sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ. Tại Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á đã bắt đầu có những cộng đồng nho nhỏ. Tại Roma, Cộng Ðồng có nhiều trung tâm tiếp đón các người màn trời chiếu đất. Mỗi năm Cộng Ðồng cung cấp tới 250 ngàn bữa ăn cho các người nghèo và hằng năm vào Lễ Giáng Sinh Cộng Ðồng tổ chức một bữa ăn đặc biệt và tặng quà, để các người nghèo được mừng lễ trong bầu khí thân mật của gia đình.

Ngoài những hoạt động trong lãnh vực từ thiện bác ái, Cộng Ðồng Sant Egidio là còn đứng ra tổ chức Cuộc Gặp Gỡ hằng năm giữa các tôn giáo, như chính ÐTC Gioan Phaolô II khởi xướng tháng 10 năm 1986 tại Assisi, để sống lại tinh thần cầu nguyện và đối thoại. Cho đến nay Cộng Ðồng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho Hòa Bình tại Roma, Varsavia, Bari, Malta, Bruxelles, Milano, Assisi, Firenze, Roma và cuộc gặp gỡ tới đây tại Bucarest, Thủ Ðô Roumanie. Trong lãnh vực hòa bình quốc tế, Cộng đồng đã đứng ra làm trung gian giảng hòa giữa Chính phủ Mozambic và phe kháng chiến chống chính phủ. Thỏa ước hòa bình cho Mozambic đã được ký kết tại Roma ngày 4.10.1992, sau 14 năm nội chiến. Ngày nay, Cộng Ðồng đang đứng ra làm trung gian giữa các phe tranh chấp tại Algérie và cổ võ việc đối thoại hòa bình tại Ethiopia, Eritrea và Sudan, rồi giúp các dự án phát triển tại Ai Cập, Jordania, Irak, Thổ Nhĩ Kỳ và Syrie, đồng thời tổ chức cứu trợ nhân đạo tại Albania và Kurdistan và cộng tác đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại Guatemala.

Cộng đồng Sant'Egidio là một tổ chức do người giáo dân sáng lập và điều hành, trung thành với Giáo Huấn của Giáo Hội, như chính giáo sư Andrea Riccardi đã nói: "Cộng Ðồng Sant Egidio là thành quả của Công Ðồng Vatican II". Vì sự trung thành và vì những công việc lớn lao đã thực hiện được trong 30 năm qua, trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn ngày thứ Tư 20.05.98 Ðức Hồng Y Angelo Sodano, nhân vật số hai tại Vatican, sau ÐTC, đã nhân danh Giáo Hội, bày tỏ lòng biết ơn đối với Cộng Ðồng Sant Eâgidiô, vì những công tác trong việc rao giảng Tin Mừng, phục vụ người nghèo, dấn thân đối thoại đại kết và liên tôn, thực hiện những sáng kiến cụ thể về hòa bình... Sau Ðức Hồng Y, Ðức Tổng Giám Mục Cesare Nosiglia, cũng đã nhân danh Ðức Hồng Y Ruini, Tổng đại diện ÐTC chăm sóc giáo phận Roma, mà cám ơn Cộng Ðồng về những phục vụ tại Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page