Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 03/05/98:
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Ngày Quốc Tế Ơn Thiên Triệu thứ 35

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng: Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Nhân Lành, Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Ơn Kêu Gọi, lần thứ 35, Chúa Nhật 3/05/98:

Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội cử hành Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho các Ơn Kêu Gọi. Ngày Cầu Nguyện nầy được cử hành vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Kính Chúa, Chủ Chăn Nhân Lành, bởi vì trong Phụng Vụ, được công bố trang phúc âm nổi tiếng theo Thánh Gioan trong đó Chúa Kitô so sánh mình như là "Chủ Chăn Nhân Lành" dâng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên (Gn 10,11).

Trong khung cảnh phụng vụ hết sức có ý nghĩa nầy, Cha đã được vui mừng phong chức trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho 30 tân linh mục của Giáo Phận Roma. Cha đã khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi tân linh mục; Với một ân sủng bí tích, Chúa Thánh Thần thiết lập họ thành những tác viên của Chúa Kitô, Chủ Chăn Nhân Lành, ngõ hầu các tín hữu, nhờ qua Lời Chúa và Các Bí Tích, mà có được sự sống và sống dồi dào. (Gn 10,10).

Cha mời gọi tất cả hãy dâng lời cầu nguyện cho những tân linh mục trẻ trung nầy, và hãy cầu nguyện sao cho tại Roma nầy cũng như trên toàn thế giới, có được nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, bằng càch dâng hiến đời mình để phục vụ cho Phúc Âm.

Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, tại nhiều nơi trên thế giới, Ngày Lễ Lao Ðộng đã được cử hành một cách nổi bật. Ðó là một dịp may tốt để đào sâu suy tư về ý nghĩa của lao động trong đời sống cá nhân và trong xã hội. Nhất là trong ngày đó, Cha đã đưa ra trước nhan Chúa, trong lời cầu nguyện, những vấn đề trong lúc nầy đang vây lấy thế giới lao động, như: nạn thất nghiệp, nạn thiếu việc làm, nạn lạm dụng lao động của các vị thành niên, những điều kiện không an toàn cho hoạt động của người thợ. Cha mong ước sao những lực lượng chính trị và nghiệp đoàn dấn thân với sức mạnh mới để tìm những giải pháp tương xứng cho những vấn đề mà hiện tượng toàn cầu hóa ngày nay làm cho trở nên gay gắt hơn, ngõ hầu phẩm giá của lao công con người và những quyền lợi của người lao động luôn luôn được tôn trọng.

Vào lúc khởi đầu tháng 5, Mẹ Maria đứng trước chúng ta như là mẫu gương của mọi ơn gọi: không những của những ai chấp nhận lời mời gọi tận hiến hoàn toàn chính mình cho Thiên Chúa và cho Nước Chúa được ngự đến, mà còn là mẫu gương cho những ai muốn làm chứng cho đức tin của mình trong đời sống hôn nhân và trong việc thực hành một nghề nghiệp.

Mẹ Maria, cũng như Chúa Giêsu, đã sống qua cả hai chiều kích nầy của sinh hoạt con người, trong một tổng hợp đặc biệt và trọn hảo. Như là hiền thê của Thánh Giuse và như là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã là người nội trợ tại Nazareth, dấn thân trong việc nuôi dưỡng và giáo dục Con Mẹ theo thánh ý của Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu rời gia đình Nazareth và công việc làm thợ mộc để dấn thân hoàn toàn cho công việc cứu rỗi đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho, thì Mẹ Maria theo bên cạnh một cách trung thành thân thiết cho đến bên Thập Giá và Biến Cố Phục Sinh, và như thế Mẹ trở thành kiểu mẫu và người Mẹ của Giáo Hội.

Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ Maria. Nhờ lời cầu khẩn của Mẹ, Chúa sẽ không ngừng khơi dậy nhiều ơn gọi thánh thiện, để phục vụ cho Nước Thiên Chúa trong thời đại chúng ta.

"đối với dân tộc Palestine và Do Thái, chỉ có một con đường duy nhất có thể đi qua mà thôi là con đường hòa bình, tôn trọng nhau, thực hiện công bằng và cộng tác với nhau."


Back to Radio Veritas Asia Home Page