Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến
Các đoàn hành hương 18/03/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương ngày thứ Tư tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Vatican - 18.03.98. Nhờ trời Mùa Xuân rất tốt đẹp, và vì số các đoàn hành hương rất đông, buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hằng tuần hôm 18/03/98, đã diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ. Các đoàn hành hương đến từ 20 quốc gia khác nhau.

Ý chiếm tới 66 đoàn, trong đó có hai đoàn thuộc các giáo phận Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino; Grosseto; Chiusi-Pienza-Montepulciano; Pitigliano-Sovana-Orbetello; Massa Marittima-Piombino... gồm hơn 5 ngàn, do các giám mục hướng dẫn và đoàn hành hương khác gồm 2,000 thanh thiếu niên sắp lãnh Phép Thêm Sức của Giáo Phận Ascoli-Piceno, cũng do Ðức Giám Mục hướng dẫn; Ba Lan (hơn một ngàn, vừa để tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần, vừa để dự thánh lễ phong chức giám mục của Ðức Cha Stanislav Dziwisz, thư ký riêng của Ðức Thánh Cha, vào ngày lễ Thánh Giuse 19.03.98; rồi các đoàn hành hương từ Lituani; Cộng Hòa Tchèque; Cộng Hòa Slovask; Cộng Hòa Croat; Pháp (gồm 5 đoàn); Anh; Ái Nhĩ Lan; Ðan Mạch; Nigeria (ở Roma, đến bái chào ÐTC trước khi lên đường viếng thăm quê hương của họ); Canada; Hoa Kỳ (13 đoàn); Ðức; Áo; Hòa Lan; Tây Ban Nha; Mexico và Argentina.

Trong bài giáo lý, ÐTC nói về "Ðức Tin nơi Chúa Kitô". "Ðức Tin nơi Chúa Kitô là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu rỗi và đức tin gây ảnh hưởng trên các biến cố". Ðiều này được thấy cách lạ lùng trong đời sống của Ðức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của đức tin can đảm, vượt được mọi cản trở.

ÐTC nói: "Sau khi giải thích, trong các bài giáo lý trước dây, những nét chính của ơn cứu rỗi do Chúa Kitô đem đến, chúng ta suy ngắm về đức tin mà Chúa Kitô chờ đợi nơi chúng ta. Thực ra, như Công Ðồng chung Vatican 2 dạy, chúng ta cần tùng phục kính tin Thiên Chúa, Ðấng mạc khải chính mình cho con người". ÐTC còn nói tiếp như sau: "Tất cả đều có thể được đối với những ai tin. Ðây là chính lời Chúa Giêsu nói lên ngày xưa với một người cha đến xin Chúa chữa con mình bị bệnh động kinh, như đã được kể lại trong phúc âm theo thánh Marcô. Ðây chính là sức mạnh của đức tin. Sức mạnh này đã được Phúc Âm chứng minh trong nhiều trường hợp khác nhau, như trường hợp người phụ nữ Cananea. Bà ta đáp lại lời vấn nạn của Chúa với tất cả sức mạnh của đức tin và do đó bà đã được phép lạ. Chúa nói với bà: "Ðức tin của bà thật lớn lao. Bà được như bà ước mong" (Mt 15, 21). Trong nhiều trường hợp, Phúc Âm nhắc lại sức mạnh của đức tin. Chúa Giêsu biểu lộ sự cảm phục của Nguời trước đức tin của viên sĩ quan: "Ta nói thật với các người, trong Israel Ta không gặp thấy người nào với đức tin lớn lao như vậy" (Mt 8, 10). Với anh mù Bartimeo, Chúa nói: "Hãy ra đi, đức tin của anh đã cứu chữa anh" (Mc 10. 32). Vai trò của đức tin là cộng tác với quyền năng của Thiên Chúa, một sự cộng tác quyết liệt. Chúng ta thấy Chúa, khi trở về Nagiaret, hầu như không làm phép lạ nào cả bởi vì dân cư của xã này không tin Người".

ÐTC nói: "Thánh Phaolô sẽ khai triển giáo huấn của Chúa Kitô, khi Thánh Nhân, trong sự đối nghịch với những người muốn xây dựng niềm hy vọng về ơn cứu rỗi trên sự tuân giữ lề luật Do Thái, quả quyết rằng: đức tin nơi Chúa Kitô là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu rỗi. Nhưng không được quên rằng: Thánh Phaolô, khi nói như vậy, đã nghĩ đến một đức tin đích thực và đầy đủ một "đức tin hoạt động qua đức ái". Ðức tin đích thực được linh hoạt bởi tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu này không thể tách lìa khỏi tình yêu đối với anh chị em".

Sau đó, ÐTC đã tóm lại bài giáo lý bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Rồi ngài chào thăm một số đoàn hành hương đặc biệt có mặt trong buổi tiếp kiến.

ÐTC chào thăm cách riêng các thành viên của Ủy Ban Giám Mục Hoa Kỳ về các quan hệ đại kết và liên tôn và các thành viên của Hội Ðồng Do Thái đặc trách ngoại vụ, cùng hành hương chung tại Israel và Roma, do Ðức Hồng Y William Keeler, Tổng Giám Mục giáo phận Baltimore, hướng dẫn. ÐTC nói: "Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng cuộc đối thoại liên tôn của chúng ta sẽ tiếp tục trong bầu khí cởi mở và tín nhiệm nhiều hơn mãi".

ÐTC chào thăm Cộng Ðồng Công Giáo Nigeria ở Roma đến kính chào ÐTC, trước khi Ngài lên đường viếng thăm quê hương của họ vào thứ Bẩy tới đây 21/03/98. Trong những ngày viếng thăm, ÐTC sẽ tôn phong lên bậc Chân Phước Ðầy Tớ Chúa Cypriam Michael Iwene Tansi, linh mục Dòng Trappist. Ðây là Chân phước đầu tiên của Nigeria và cũng là Chân Phước hiển tu thứ hai của Châu Phi. Trước đây đã có một Nữ Chân Phước người Sudan. Các thánh và á thánh tử đạo thì đã có rồi. Ðó là các Thánh Tử Ðạo Uganda và hai á thánh (chân phước) tử đạo của Zaire, một Nữ Tu và một giáo lý viên.

Khi chào đoàn hành hương Lituani, ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, ước gì Mùa Chay, mùa của ơn thánh và của việc trở lại thành thực, chuẩn bị mọi tâm hồn cho việc đối thoại với Chúa, qua việc suy tư, thống hối và các cử chỉ của tình liên đới huynh đệ".

Với đoàn thanh niên thuộc Phong Trào Thanh Niên Salésien đến từ Praha (Thủ đô Cộng Hòa Tchèque), ÐTC nhắc đến ngày Lễ Thánh Giuse như sau: "Ngày mai (tức thứ năm 19/03/98), lễ trọng kính Thánh Giuse, người của Thiên Chúa, đã sống bên cạnh Chúa Giêsu và Ðức Maria với sự sẵn sàng luôn luôn và chú ý quảng đại. Chúng ta hãy bắt chước Nguời!.

Chào thăm đoàn hành hương Slovak, ÐTC cũng nói đến lễ trọng kính Thánh Giuse: "Ngày lễ kính Thánh Giuse, tôi muốn khuyên anh chị em cảm phục đức tin của Thánh Cả. Người có chương trình cho cuộc sống mình, nhưng Người phú thác chương trình đó cho thánh ý Chúa. Vì thế Người đã trở nên người chủ của Thánh gia đình Nazareth. Cả anh chị em nữa, anh chị em hãy tín nhiệm vào Lời Chúa. Ước gì lời Chúa trở nên luật lệ của đời sống anh chị em. Như vậy gia đình của anh chị em sẽ thánh thiện và quốc gia của anh chị em sẽ lành mạnh".

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng các đoàn hành hương của các giáo phận kể trên đây do các Giám Mục hướng dẫn đến hành hương Roma, để phú thác cho Chúa những thành công của việc chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000. ÐTC nói: "Anh chị em rất thân mến, tôi vui mừng về sự hiện diện đông đảo như vậy của anh chị em. Tôi vui mừng về sáng kiến của anh chị em. Trong khi tôi ước mong rằng việc rao giảng Lời Chúa với mức dộ sâu rộng như vậy của các tuần đại phúc trong các giáo phận của anh chi em, tạo nên cho các tín hữu của các cộng đồng giáo phận, cơ hội do Chúa Quan Phòng, để tái xác nhận việc trung thành với giáo huấn của Phúc Âm và để tiến đến một dấn thân mới về chứng tá Kitô, trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, tôi khẩn xin ơn Chúa xuống dồi dào trên anh chị em hết thảy".

Với các thanh thiếu niên rất đông trong buổi tiếp kiến chung này, ÐTC chào thăm cách riêng hai ngàn thanh thiếu niên thuộc giáo phận Ascoli-Piceno sắp lãnh Bí tích Thêm sức, do Ðức Giám Mục hướng dẫn, và các học sinh của nhiều trường và thanh niên các giáo xứ, muốn đến Roma để hun nóng lại đức tin, ÐTC nói: "Trong Mùa Chay này, các con hãy biết làm cho việc gắn bó của các con với Chúa Giêsu lớn mạnh và trưởng thành, để trở nên, như Người muốn, những tông đồ của Tin Mừng giữa các bạn cùng tuổi của các con".

Buổi tiếp kiến chung kết thúc vào lúc 11g30 với kinh Lạy Cha tiếng Latinh và Phép lành của ÐTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page