Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến
Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các giám mục thuộc nhóm ba của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina".)

Vatican - 17.03.98 - "Trong khi rao giảng những chân lý về con người, về cộng đồng và về số phận con người, những chân lý được biết nhờ mạc khải và lý trí, các tín hữu Kitô đem đến sự đóng góp cần thiết vào việc nâng đỡ một xã hội tự do, một xã hội trong đó sự tự do nuôi đưỡng việc phát triển đích thực của con người".

Trên đây là những lời trong bài diễn văn ÐTC trao cho các giám mục thuộc nhóm thứ ba của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh ("Ad Limina"), trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Ba vừa qua, 17/03/98. Với hai nhóm trước đây, ÐTC đã nói về sự trung thành với sứ điệp của Chúa Kitô và về hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em Với nhóm thứ ba, gồm các giám mục của các Giáo Tỉnh Baltimore, Washington, Atlanta và Miami, ÐTC nói trước hết đến sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, vừa nhấn mạnh đến trách nhiệm riêng của người giáo dân trong việc canh tân nền văn hóa. Người giáo dân được mời gọi làm cho hiện diện liên lỉ trong mọi lãnh vực của đời sống, (làm cho hiện diện) ánh sáng mà Giáo Huấn của Chúa Kitô chiếu dọi trên đời sống con người. ÐTC cũng nhắc lại rằng: "Khi sự tự do bị tách rời khỏi chân lý về con người và khỏi lề luật luân lý được khắc ghi nơi bản tính con người, thì lúc đó xã hội và hình thức dân chủ của đời sống, sẽ bị nguy hiểm. ÐTC nhắc lại rằng" việc rao giảng Tin Mừng là nỗ lực của Giáo hội nhằm loan truyền cho mỗi một người tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu được ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, vừa kêu gọi chúng ta tiến đến sự sống hạnh phúc đời đời. Nhưng, một khi đã chấp nhận Phúc Âm này như Tìn Mừng, Phúc Âm đòi hỏi được chia sẻ và do đó, tất cả các tín hữu Kitô phải dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng, với ý thức rằng Thiên Chúa đã hành động trong tâm trí các người nghe giảng Lời Người trước rồi".

ÐTC căn dặn thêm như sau: Cần phải tìm một kiểu nói dễ hiểu để thuyết phục các người đồng thời của chúng ta: họ là những người được mời gọi đến cảm nghiệm sự mới mẽ của đời sống qua tình yêu Thiên Chúa. Và bởi vì tình yêu chỉ có thể hiểu được bởi những ai yêu mến thực sự, thì mầu nhiệm Kitô chỉ có thể thông truyền cách hiệu nghiệm mà thôi bởi những ai được tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu thực sự. Sau khi nhấn mạnh rằøng: "trong khi rao giảng Tin Mừng các tín hữu Kitô giúp đỡ những anh chị em mình được thỏa mãn trong sự đói khát về sự sung mãn của đời sống và chân lý, một sự đói khát vẫn có nơi mỗi một con người", ÐTC Gioan Phaolô II nhắn nhủ các giám mục rằng: các giáo xứ phải trở nên trung tâm của việc tái rao giảng Tin Mừng, nhằm trước hết đến việc giảng dạy giáo lý và đến việc cử hành ngày Chúa Nhật: ngày của Chúa và của Thánh Thể, và nhằm đến việc siêng năng chạy đến Bí Tích Hòa Giải. ÐTC còn nhấn mạnh đến mục vụ gia đình và học đường, vừa nhắc lại rằng: trường học công giáo phải có một căn cước riêng biệt của mình, nghĩa là vì là trường công giáo, nên phải bảo tồn và thông truyền các chân lý, các giá trị và các lý tưởng Kitô.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói: "Trong một nền văn hóa hướng về việc coi các niềm xác tín tôn giáo như một việc chấp nhận tư riêng, thì khởi điểm duy nhất của việc rao giảng Tin Mừng chỉ có thể là Chúa Giêsu Kitô mà thôi, Người là Ðường Ði, là Chân Lý và là Sự Sống. Ngài là lời đáp trả cho vấn đề của mỗi một đời sống con người. Trong khi hướng dẫn Giáo hội Hoa Kỳ chuẩn bị Năm Ðại Toàn xá 2000, anh em hãy giúp mỗi một người trong cộng đồng Công Giáo hiểu rằng: chúng ta hiểu biết, yêu mến, tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa không vì một đòi hỏi nào đó về tâm lý, mà như là một bổn phận: việc chu toàn bổn phận này biểu lộ phẩm giá cao cả nhất của con người và là nguồn mạch của hạnh phúc sâu xa nhất của con người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page