Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến
các Giám Ðốc Ðại Chủng Viện

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị giám đốc đại chủng viện các nước nói tiếng Ðức.

Vatican - 17.03.98 - Cũng sáng thứ Ba 17.03.98, trong Phòng Khách Clementina, ÐTC tiếp 50 vị giám đốc các đại chủng viện thuộc các nước nói tiếng Ðức. Trong diễn văn đọc cho các vị trách nhiệm về việc huấn luyện các linh mục tương lai, ÐTC nói: "Bổn phận của anh em là cổ võ nơi các thanh niên đã được phú thác cho anh em việc phát triển và trưởng thành về một sự hiệp nhất thân mật với Chúa Kitô".Những phương thế để giúp các chủng sinh trở nên linh mục là việc cầu nguyện và cử hành Phụng Vụ, là việc suy gẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh và việc minh chứng bằng đời sống gương mẫu". ÐTC nhận xét rằng: ngày nay bởi vì Giáo hội thường được định nghĩa như "sự hiệp thông - Communio", nên chúng ta phải suy tư về sự kiện này, là việc hiệp thông được thực hiện cách sâu xa hơn cả trong việc cử hành Thánh Thể. Vì thế việc tham dự hằng ngày Thánh Lễ và việc tôn thờ liên lỉ Thánh Thể phải chiếm một chỗ chính trong việc huấn luyện linh mục.

Một khía cạnh khác của việc hiệp thông là hiệp thông trong tình huynh đệ. Vì thế, Chủng viện có bổn phận làm cho các sinh viên hiểu rằng, dù có những khác biệt , một ngày nào đó họ sẽ được Giám Mục trao phó trách nhiệm hoạt động chung với nhau cho cùng một công việc. Trong các nhiệm vụ khác nhau, họ sẽ thi hành cũng một thừa tác vụ linh mục phục vụ cho các linh hồn.

ÐTC quả quyết rằng: Thời đại chúng ta cần đến những linh mục biết dạy cho con nguời tiến trên đường đi từ tâm trạng bị thống trị quá độ bởi lý trí đến đức tin vào mạc khải của Thiên Chúa, đi từ hiểu biết đến sự khôn ngoan, đi từ lý luận triết học đến suy niệm. Cách đây hai thế kỷ, nhà thần học và giám mục Johann Michael Sailer đã để lại một câu nói vắn tắt về đức tin, câu nói này rất quan trọng trong lúc bước vào Ngàn Năm thứ ba. Ðó là câu: "Thiên Chúa trong Ðức Kitô là sự cứu rỗi của thế giới tội lỗi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page