Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 01/03/98
Chúa Nhật I Mùa Chay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 1/03/98: Chúa Nhật I Mùa Chay.

Ngày mùng 1 tháng 3 năm 1998, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC trước hết nhắc đến ý nghĩa của Mùa Chay vừa bắt đầu với thứ Tư Lễ Tro, vừa đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với thỏa hiệp mà Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đạt được với tồng thống Iraq, để tránh đi cuộc chiến. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Thứ Tư vừa qua, với nghi thức truyền thống xức tro, chúng ta đã bước vào trong bầu khí thực hành khổ hạnh và thống hối của Mùa Chay. Thời gian phụng vụ nầy nhắc lại bốn mươi ngày Chúa Giêsư đã trải qua trong sa mạc, và là lời mời gọi mạnh mẽ gởi đến mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, hãy thực hành việc ăn năn trở lại, để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, chứng tích của ơn cứu rỗi, với một tâm hồn đã đổi mới.

Trong năm nay, năm đặc biệt dành cho Chúa Thánh Thần, tôi muốn nhắc lại rằng, như được nhấn mạnh trong các bản văn Phúc Âm, chính Chúa Thánh Thần là Ðấng dẫn đưa Chúa Kitô vào trong sa mạc (Lc 4,1) để chịu ma quỷ cám dỗ. Cũng thế cuộc sống Kitô được hướng dẫn bởi cùng một Chúa Thánh Thần, đã được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Và người Kitô được mời gọi đương đầu với cuộc chiến đấu hằng ngày của đức tin, nhờ ân sủng của Chúa Kitô nâng đỡ. Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho sự kiểm điểm sâu xa về cuộc sống mình, theo ánh sáng của Lời Chúa.

Riêng đối với giáo phận Roma, Mùa Chay năm nay có một ý nghĩa đặc biệt. Ðó là Mùa của Chiến Dịch Ðại Phúc. Như Cha đã có dịp nhắc lại hôm thứ Năm 26/02/98 vừa qua, khi gặp hàng giáo sĩ Roma theo truyền thống hằng năm, rằng Năm Ðại Phúc cho Tín Hữu giờ đây bước vào trong cao điểm của nó. Tại nhiều giáo xứ, đang được thực hiện cuộc viếng thăm các gia đình, để chuẩn bị tiến đến Năm Thánh 2000. Ngày hôm nay, cha muốn lặp lại cho mỗi người dân của thành Roma nầy rằng: "Hãy mở cửa đón nhận Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc!" Chính những lời nầy kết thành chủ đề của Chiến Dịch Ðại Phúc cho Tín Hữu Roma. Cha mong ước sao cho mọi gia đình trong giáo phận Roma lắng nghe được những lời mời gọi nầy.

Ðến đây, ÐTC bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa ước vừa đạt được tại thủ đô Iraq, như sau:

Cuối cùng, cha muốn mời gọi anh chị em hãy cùng với Cha mà cảm tạ Thiên Chúa vì kết quả tốt đẹp của sự đồng ý tại BAGHDAD, với hy vọng rằng là nhờ sự đồng ý nầy mà nguy hiểm xử dụng vũ khí được hoàn toàn dẹp bỏ. Một lời đánh giá đặc biệt xin được gởi đến ông Tổng Thư Ký của Liên Hiệp Quốc và đến tất cả những ai, trong cuộc khủng hoảng khó khăn nầy, đã muốn tin tưởng vào thiện chí của con người. Sự thành công của họ trên bình diện ngoại giao thật là một chiến thắng của cộng đồng quốc tế. Vấn đề còn tế nhị và phức tạp, nhưng niềm hy vọng vẫn mạnh mẽ: Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục soi sáng tất cả những ai lưu tâm đền số phận của dân chúng Iraq và đến nền hòa bình tại Trung Ðông. Chúng ta hãy trao phó những nguyện ước nầy cho Mẹ Maria rất thánh, Nữ Vương Hòa Bình, và khẩn xin tình hiền mẫu của Mẹ bầu cử cho chúng ta tất cả.

Sau kinh truyền tin và phép lành Tòa Thánh, ÐTC chào chúc các tín hữu, và đặc biệt chào chúc những ai ủng hộ chiến dịch của các Học Viện Truyền Giáo tại Italia nhằm giải quyết những món nợ nước ngoài của các quốc gia nghèo. Ðây là vấn đề hệ trọng, và ÐTC đề nghị hãy giãm nợ cho các nước nghèo, nếu không thể hoàn toàn xóa bỏ hẳn món nợ. Và ÐTC cũng đã không quên xin các tín hữu hãy cầu nguyện cho ngài và những cộng sự viên của ngài trong tuần cấm phòng Mùa Chay hằng năm. ÐTC cũng kêu gọi mọi người, tùy theo hoàn cảnh gia đình và việc làm, hãy dành ra thời gian sống trong thinh lặng và suy niệm, để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page