Huấn Ðức của ÐTC
Thứ Năm 26/02/98:
Mùa Chay - Mùa Ðại Phúc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các cha sở Roma nhân dịp Ðầu Mùa Chay.

Vatican - 26.02.98 - Sáng thứ Năm 26/2, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các Cha sở Roma nhân dịp đầu Mùa Chay. Thói quen này đã có từ lâu đời.

Vào đầu Mùa Chay mỗi năm, các Ðức Giáo Hoàng vẫn có thói quen gặp các Cha sở Roma; và theo sự thường thì buổi tiếp kiến hệ tại ở việc ÐTC đọc một diễn văn về một đề tài. Nhưng ÐTC Gioan Phaolô II không theo thể thức này. Ngài đã để các linh mục phát biểu ý kiến và nhất là nói lên những kinh nghiệm của mỗi vị tại Giáo Xứ của mình, để trao đổi kinh nghiệm mục vụ và cùng nhau tìm giải pháp thích hợp cho các vấn đề được nêu lên. Chỉ sau các cuộc phát biểu ý kiến, ÐTC mới đọc diễn văn.

Trong buổi gặp gỡ lần này, ÐTC lưu ý các cha sở cách riêng về hai điểm quan trọng này: thứ nhất về Mùa Ðại Phúc trong thành phố Roma, nay đi vào giai đoạn cao nhất bằng việc viếng thăm các gia đình, do chính ÐTC khai mạc ngày mồng một tháng 2 năm 1998 vừa qua trong lúc ngài viếng thăm mục vụ giáo xứ vùng Prati (mạn bắc Roma). Và điểm thứ hai là về Năm Kính Chúa Thánh Thần, cũng do ÐTC khai mạc ngày 30 tháng 11 năm 1997, Ðầu Mùa Vọng, trong bối cảnh của những năm chuẩn bị cho năm Ðại Toàn Xá 2000.

ÐTC nhấn mạnh: "Mùa Ðại Phúc cho thành phố" cần đến các linh mục là những người rao giảng đích thực của Tin Mừng và là những chứng nhân đáng tin của đức tin; ÐTC đã nhắc lại cho các linh mục rằng các ngài đã lãnh nhận sự tràn đầy cách riêng Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Phong Chức, sau hai Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức. ÐTC nói: "Chính trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần các môn đệ đã tìm thấy ơn can đảm đi khắp thế giới, nhân danh Chúa, để rao giảng Người, rao giảng ơn cứu rỗi Chúa đem đến. Nước Chúa mở rộng cửa đón nhận các dân tộc; các môn đệ đã thực hiện những việc kỳ diệu nhân danh Người; đã thiết lập khắp nơi các Cộng Ðồng Kitô. Ơn này của Chúa Thánh Thần ngày nay không phải không sống động và không hoạt động trong chúng ta, ơn này không mất đi chút nào về sức mạnh canh tân và thánh hóa".

ÐTC quả quyết rằng Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng nhìn vào người anh chị em và nhìn vào chính đời sống chúng ta với con mắt của Thiên Chúa, có khả năng yêu thương anh chị em với chính trái tim mà Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta, do đó có khả năng hiểu anh chị em, tha thứ, giúp đỡ và an ủi họ, có khả năng trở nên gần gũi họ thực sự trong mọi hoàn cảnh, từ hoàn cảnh vui nhất đến hoàn cảnh buồn hơn cả; có khả năng trở nên như chứng nhân của Chúa Kitô và trở nên người cha của họ trong đức tin. ÐTC nói: "Cùng với các nhà truyền giáo giáo dân, trong khi tiến đi như vậy từ nhà này qua nhà khác, từ gia đình này qua gia đình kia, chúng ta sẽ đem đến một dấu hiệu tín nhiệm và hy vọng, chúng ta sẽ đem đến một nghị lực mới cho các tâm hồn mỏi mệt hoặc không được an ủi, chúng ta sẽ có thể thắt chặt mối liên kết gia đình đã bị suy yếu hoặc sắp tan rã, chúng ta sẽ có thể đem đến một dấu hiệu cụ thể này là Thiên Chúa không quên một người nào".

ÐTC còn nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần hiện diện cách mầu nhiệm và hoạt động trong tâm hồn, trong lương tâm và trong đời sống của mỗi người nam, người nữ. Thực sự, Chúa Thánh Thần "không phân biệt biên giới". Vì thế, không được bi quan, vì bi quan, trong ý nghĩa nào đó, là một tội phạm đến Chúa Thánh Thần, là một việc thiếu tín nhiệm vào sự hiện diện và hoạt động của Người.

Trong lời chào ÐTC vào khởi đầu buổi gặp gỡ, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Giáo Phận Roma, cho biết: hiện nay có ít ra 16 ngàn nhà truyền giáo trong Mùa Chay này sẽ viếng thăm các gia đình Roma, trong số nầy có có 12 ngàn giáo dân, 3 ngàn nữ tu và khoảng một ngàn linh mục. Ngoài ra các chủng sinh Chủng viện Roma sẽ dành 15 ngày cho "Mùa Ðại Phúc Thành Phố".


Back to Radio Veritas Asia Home Page