Ðức Thánh Cha
lo lắng về số người chết tại Iraq

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha lo lắng về số người chết tại Iraq.

(EWTN 17/12/98) - Vatican - ÐTC Gioan Phaolô II rất lo lắng về số người Iraq bị thiệt mạng do vụ tấn công của Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Ông Lech Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, cho biết như trên sau cuộc tiếp kiến riêng với ÐTC tại Vatican hôm thứ Năm vừa qua (17/12/98). Ông Walesa nói như sau: "ÐTC đã được thông báo về những gì đang xảy ra tại Iraq và mỗi một giọt máu rơi đều làm cho ngài rất đau buồn". Trong buổi tiếp kiến các tân đại sứ đến trình thư ủy nhiệm hôm thứ Năm 17/12/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã ám chỉ tới vụ tấn công Iraq khi ngài nói như sau: "Hòa bình lại bị đe dọa tại Trung Ðông. Việc hòa giải, dựa trên đối thoại, công lý, trên quyền của mỗi một người và của các dân tộc được sống trong an ninh, trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết. Bổn phận riêng của cộng đồng quốc tế là thăng tiến những giải pháp dẫn tới hòa bình và canh tân đời sống xã hội. Và cộng đồng quốc tế phải lãnh nhận trách nhiệm của mình để tránh sự lạc hướng mà có thể khiến cho những người vô tội trở thành nạn nhân".


Back to Radio Veritas Asia Home Page