Tường thuật ngày thứ nhất
(thứ Bảy 5/06/99)
trong chuyến thăm mục vụ
của ÐTC Gioan Phaolô II
tại Balan (5-17/06/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày thứ nhất (thứ Bảy 5/06/99) trong chuyến thăm mục vụ của ÐTC Gioan Phaolô II tại Balan (5-17/06/1999).

Ngày thứ nhất: Thứ Bảy 5/06/99: ÐTC từ Roma đến GDANSK. Tiếp Ðón tại Phi Trường GDansk và buổi chiều thứ Bảy: ÐTC cử hành Thánh Lễ kính Thánh Aalberto, quan thầy chính của BaLan, tại Trường Ðua Ngựa của Thành Phố SOPOT, nằm cách GDANSK 12 cây số, hướng Tây Bắc. Sopot là Thành Phố nhỏ chỉ có khoảng 43 ngàn dân.

ÐTC đã rời Roma lúc 8:45 phút sáng thứ Bảy 5/06/99, giờ Roma, tức là lúc 1:45 phút chiều thứ Bảy 5/06/99, theo giờ Việt Nam. Ðịa điểm đầu tiên ÐTC đến thăm trong chuyến viếng thăm 13 ngày nầy tại BaLan, là Thành Phố GDANSK, nơi phát sinh Công Ðoàn Liên Ðới. Thành phố Gdansk lớn nhất nằm ở bờ biển Baltique, miền Bắc của Balan, và là thành phố lớn vào hàng thứ sáu của toàn thể các thành phố Balan, với dân số tổng cộng khoảng 461 ngàn. Gdansk cũng là thành phố cảng nổi tiếng về kỷ nghệ đóng tàu, đứng hàng thứ năm trên thế giới. Gdansk cũng là thủ phủ của Tổng Giáo Phận mang cùng tên. với tổng số tín hữu là 965 ngàn trên tổng số một triệu dân, tức 97% dân chúng ở vùng nầy là Công Giáo. Tổng giáo phận Gdansk có 465 Linh Mục triều, 199 Linh Mục dòng, 158 Tu Sĩ không có chức Linh Mục và 541 Nữ Tu. Ðây là lần thứ hai ÐTC đến Gdansk, lần thứ nhất là vào tháng 6 năm 1987. Khoảng cách từ Roma đến Gdansk là 1,490 cây số, và máy bay phải mất khoảng 2 tiếng rưởi đồng hồ. BaLan và Italia có cùng múi giờ như nhau. ÐTC đến Gdansk lúc 11:30 trưa thứ Bảy 5/06/99, tức lúc 4:30 chiều thứ Bảy 5/06/99, theo giờ Việt Nam. Tổng Thống BaLan dẫn đầu phái đoàn chính phủ ra đón ÐTC tại Phi Trường. Ðứng đầu Giáo Hội Công Giáo BaLan ra đón ÐTC có bốn vị trong số 5 vị Hồng Y của BaLan.

Nếu chỉ tính những lần ÐTC đến thăm BaLan, thì chuyến viếng thăm nầy là chuyến viếng thăm thứ bảy; lần thứ nhất là vào năm 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Và ÐTC xem lần viếng thăm nầy tiếp nối với lần viếng thăm năm 1997, để đi thăm những địa điểm chưa được viếng thăm trong lần trước. Vì năm 1999 là năm chuẩn bị cuối cùng của Tam Niên chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000, và là năm dành cho Thiên Chúa Cha, nên ÐTC đã chọn chủ đề chung cho chuyến viếng thăm là: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (I Gn 4,8). Ngoài ra, có những điểm nổi bật của chuyến viếng thăm lần nầy tại BaLan như sau:

Trong số 11 Thánh Lễ được cử hành trong 13 ngày viếng thăm BaLan lần nầy, có hai Thánh Lễ phong Chân Phước và một Thánh Lễ phong Thánh.

Tính từ chuyến viếng thăm BaLan lần thứ nhất vào năm 1979, đến chuyến viếng thăm lần nầy năm 1999, khoảng thời gian là 20 năm; và ÐTC đã sống giai đoạn lịch sử 20 năm của Ðất Nước BaLan. Những bài diễn văn của ÐTC trong lần viếng thăm nầy sẽ phản ánh những vấn đề quan trọng mà Quê Huông BaLan của ngài đang phải đương đầu, đặc biệt là bốn vấn đề sau đây: vấn đề xã hội, vấn đề đại kết, vấn đề các sắc dân thiểu số sinh sống tại BaLan, và vấn đề giới trẻ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page