Lời tuyên bố của
Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
về vụ tấn công Irak

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời tuyên bố của Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công Irak.

New York - 17.12.98 - Tiến sĩ Koffi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố về vụ Hoa Kỳ tấn công Irak như sau: "Ðây là một ngày buồn cho Liên Hiệp Quốc"; nhưng ông sẵn sàng tìm những giải pháp hòa bình. Hội Ðồng Bảo An đã được triệu tập khẩn cấp và họp kín. Nga, Trung quốc và Pháp (3 trong 5 hội viên) Hoa kỳ và Anh Quốc có quyền phủ quyết (veto) lên án vụ tấn công và yêu cầu chấm dứt ngay; đồng thời yêu cầu ông Richard Butler, trưởng phái đoàn kiểm soát tại Irak, từ chức. Ðức và Ý cũng yêu cầu dùng đường lối ngoại giao để giải quyết vấn đề. Trái lại Hoa Kỳ và Anh Quốc cho rằng: giải pháp ngoại giao coi như là không còn nữa.

Cha Federico Lombardi, Giám Ðốc chương trình Ðài Phát Thanh Vatican, tuyên bố như sau: "Cơn khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Irak bùng nổ nhanh chóng đến nỗi thế giới ngạc nhiện về vụ tấn công đêm vừa qua, trước lễ Ramadam (tháng chay tịnh của Hồi Giáo). Vụ tấn công này đã được chuẩn bị lâu và đe dọa trong những tháng vừa qua, bề ngoài coi như là một quyết định vội vã". Cha nói tiếp: Nhất là những nạn nhân vô tội kêu gọi chú ý của chúng ta: không có vũ khí thông minh, không thể tưởng đến một vụ tấn công vũ bão như vậy lại không gây nên nạn nhân dân sự và vô tội. Cần lưu ý đến sự kiện này là những đau khổ mới đè nặng trên người dân từ nhiều năm đã bị thiếu thốn mọi sự, vì lệnh cấm vận. Ðây là điều gây đau buồn cho chúng ta. Rồi chúng ta tin chắc rằng: đây không phải là bước dài hay bước vắn hiệu nghiệm hơn đưa đến con đường hòa bình. Con đường hòa bình dài và vất vả, phải nhằm đến việc đối thoại kiên nhẫn và trên sự hiểu nhau giữa các dân tộc, hơn là trên việc cây dựa vào thế lục của vũ khí. Vì thế chúng ta chỉ có thể ước mong rằng: sự thông minh của chính trị và của trung gian và thiện chí hòa bình, cần sớm lấy lại sáng kiến và hướng dẫn các biến cố, nhằm đến công ích của dân tộc Irak, cũng như của hòa bình trong miền Trung Ðông và cho công ích của tất cả công đồng quốc tế".


Back to Radio Veritas Asia Home Page