Bài phỏng vấn
của Ðức Cha Tadeusz Pieronek
dành cho Cha Federico Lombardi
Giám Ðốc chương trình đài Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài phỏng vấn của Ðức Cha Tadeusz Pieronek dành cho Cha Federico Lombardi, Giám Ðốc chương trình đài Vatican.

Hỏi: ÐTC trở lại Ba Lan sau 20 năm. Cách đây 20 năm, ÐTC bị các vị cai trị lúc đó coi như một nguy hiểm cho sự ổn định Nhà Nước Ba Lan. Ngày nay ngài được coi như một uy tín tinh thần cao cả nhất. Ðức Cha có thấy rằng: việc công nhận này có thể là một thực tại không cần tranh luận gì nữa trong xã hội Ba Lan không?

Ðáp: Tôi nghĩ đây là một sự mới lạ phát xuất bởi thái độ, cách cư xử của ÐTC đối với tình hình Ba Lan. Dù không bao giờ ngài tỏ lập trường trực tiếp trước những vấn đề hiện có nơi chúng tôi, nhưng ngài luôn luôn đề cập đến mọi vấn đề, bằng cách chỉ cho thấy những giải pháp xứng hợp xét về phương diện luân lý. Như vậy ngài nói đến mọi vấn đề, nhưng không bao giờ xúc phạm đến ai cả. Ðây là một thái độ của sự tôn trọng hoàn toàn đối với mọi người. Tôi nghĩ tất cả các nhà chính trị sau cùng đã hiểu rằng ÐTC không muốn xen lấn vào chính trị, nhưng chỉ tìm công ích của tất cả chúng ta, không riêng của các người Ba Lan, nhưng của mọi người, bất cứ thuộc dân tộc nào.

Hỏi: ÐTC đã nói: Tòa Thánh ủng hộ rõ ràng việc gia nhập của Ba Lan vào Châu Âu thống nhất. Người dân Ba Lan cảm thấy sự ủng hộ của ÐTC như một sự ủng hộ hiệu nghiệm trong lúc người dân Ba Lan đang tìm mở rộng nhãn giới chính trị và xã hội trong Lục Ðịa này. Ðức Cha nghĩ thế nào?

Ðáp: Tôi rất hăng say về việc gia nhập này của Ba Lan từ nhiều năm nay. Bởi vì tôi biết rõ giáo huấn của ÐTC về vấn đề này, không khi nào tôi hồ nghi cả. Trái lại sự hồ nghi có thể đến bởi nhiều phe khác nhau, cả trong các môi trường Công Giáo nữa. Tôi nghĩ rằng: lời tuyên bố của ÐTC rất ý nghĩa, bởi vì không có gì phải hồ nghi về lập trường của Tòa Thánh, không có gì phải hồ nghi về thái độ của ÐTC, không những đây là thái độ khi làm Giáo Hoàng mà thôi, nhưng cả khi còn là Hồng Y và Giám Mục Cracovia nữa. Ngài luôn luôn là người ủng hộ việc gia nhập này, nhất là việc gia nhập tinh thần thiêng liêng và tôn giáo vào Châu Âu. Dĩ nhiên những ích lợi của việc gia nhập là về phương diện kinh tế, nhưng cũng cả về phương diện thiêng liêng nữa, bởi vì gia nhập Châu Âu, chúng tôi không muốn để mất căn cước của chúng tôi, cũng như các nước đã gia nhập rồi, không mất đi căn cước của mình. Chúng tôi muốn đem đến cho cộng đồng Châu Âu này một cái gì đó của chúng tôi và là cái tốt lành. Hãy chờ xem chúng tôi có thể đem đến cái gì đây.

Hỏi: Chúng ta hết thảy đều xúc động bởi con số dân chúng theo dõi chuyến viếng thăm này của ÐTC và tham dự các buổi cử hành khác nhau. Ðây như là một ngạc nhiên, sau bẩy chuyến viếng thăm của ngài tại Ba Lan. Ðức Cha nghĩ sao về sự tham dự đông đảo như vậy và về sự chờ đợi mà người dân Ba Lan đặt vào sứ điệp của ÐTC, cả ngày nay nữa?

Ðáp: ÐTC được đón tiếp thực sự với nhiều hăng say. Theo tôi nghĩ, chính các mass-media đã tạo nên bầu khí thuận lợi cho cuộc gặp gỡ này. Trước đây, các phương tiện truyền thông đã xử sự một cách, tôi không nói là xấu, nhưng nhiều lúc hàm hồ. Trái lại, ngày nay không thấy một tờ báo nào, một đài phát thanh nào, một đài TV nào... gây cản trở cho chuyến viếng thăm của ÐTC. Nếu người ta nói đến tốn phí, thì không nói như đã nói lên những năm trước đây. Ðây là một sự huy động của Mass-media rất thuận lợi cho ÐTC. Không dám nói rằng: việc xẩy ra do sự hăng say đối với giáo lý của Giáo Hội. Nhiều khi do bởi cơ hội thuận lợi cho việc khai thác về kinh tế chuyến viếng thăm này. Sự hăng say này, sự nhất trí này, thực sự có như vậy; xin tạ ơn Chúa và tôi vui mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page