Người dân Iraq mừng Lễ Giáng Sinh
dưới bóng tối của 10 năm cấm vận

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người dân Iraq mừng Lễ Giáng Sinh dưới bóng tối của 10 năm cấm vận.

 (AFP 25/12/99) - Iraq (Baghdad) - Hôm thứ Bảy, ngày 25/12/1999, các tín hữu Kitô Iraq đã mừng lễ Giáng Sinh dưới bóng tối của 10 năm lệnh cấm vận do Liên Hiệp Quốc áp đặt.

 Hàng ngàn tín hữu nam nữ và trẻ em, trong những bộ quần áo đẹp nhất của họ đã đến dự thánh lễ tại khoảng 50 nhà thờ trên khắp quốc gia. Tuy nhiên, bầu khí thánh thiêng và tươi vui của lễ Giáng Sinh không phản ánh nhiều trên khuôn mặt của họ, những khuôn mặt mệt mỏi mang triệu chứng của sự đau khổ đang đè nặng trên Iraq do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc trên Iraq kể từ sau vụ Iraq xâm chiếm Kuwait dạo năm 1990. Một phụ nữ 40 tuổi, đi lễ cùng với 4 người con của bà đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Làm sao chúng tôi có thể mừng lễ và cảm thấy tươi vui khi lệnh cấm vận kinh tế vẫn còn hiệu lực và chúng tôi cũng không có điều kiện nào để thỏa mãn những nhu cầu của chúng tôi trong tình trạng khó khăn này? Và nếu không có sự trợ giúp của giáo hội, có lẽ chúng tôi lại càng khó sống hơn."

 Trong bài giảng thánh lễ, các linh mục đã kêu gọi tín hữu cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người biết cảm thông, giữ vững đức tin và nhất là xin cho lệnh cấm vận được bãi bỏ. Ðây cũng là lời kêu gọi của bộ trưởng tôn giáo vụ của Iraq, ông Abdel Muneem trong một sứ điệp gửi cho Ðức Thượng Phụ Raphael Bidawid, giáo chủ Công Giáo Iraq theo nghi lễ Chalđê. Sứ điệp xin mọi người gia tăng việc cầu nguyện để Iraq được trở lại với một cuộc sống bình thường. Về phần mình, tổng thống Saddam Hussein đã dùng sứ điệp Giáng Sinh của ông gửi cho các Kitô hữu, kêu gọi họ hãy phản kháng Hoa Kỳ và Anh Quốc, là hai quốc gia có nhiều ảnh hưởng nhất trong việc duy trì lệnh cấm vận kinh tế cũng như quân sự nhắm vào Iraq. Hãng thông tấn INA của chính phủ đã trích dẫn một đoạn của sứ điệp trong đó ông Saddam Hussein nói rằng: "Tất cả những ai tin Thiên Chúa và các tiên tri của Ngài đều phải chống lại những kẻ phạm tội ác, đang tiếp tục theo đuổi cuộc xâm lăng của họ chống Iraq để đạt tới mục tiêu của họ. Lễ mừng ngày sinh nhật của Chúa Giêsu mang nhiều ý nghĩa bởi vì lễ này diễn ra giữa lúc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Do Thái vẫn tiếp tục những hành vi tội ác của họ chống lại người dân Iraq". Ngoài sứ điệp này, các báo chí Iraq cũng đăng tin nói rằng đầu tuần vừa qua, tổng thống Saddam Hussein đã ra lệnh gia tăng khoản trợ giúp tài chánh cho các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo, mục đích là để giúp gia tăng con số các cộng đoàn tôn giáo tại Iraq. Hiện tại, số tín hữu Kitô tại Iraq chiếm khoảng 750 ngàn, đa số là người Công Giáo theo nghi lễ Chalđê. Người dân Iraq vẫn hy vọng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến viếng thăm Iraq vào đầu năm tới, tuy nhiên chuyến viếng thăm này đã bị "dời lại vô hạn định" vì chính phủ Iraq quan tâm về mặt an ninh cho ÐTC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page