Các Giám Mục Hoa Kỳ
kêu gọi chấm dứt cấm vận Iraq

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt cấm vận Iraq.

(Reuters 15/11/99) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Hai 15/11/1999, HÐGM Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận Iraq và nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đã gây ra những thống khổ không đáng trên người dân Iraq. Ngoài ra các GM Hoa Kỳ cũng chỉ trích các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Iraq.

Các GM Hoa Kỳ đang nhóm phiên họp tại thủ đô Washington. Trong một thông cáo được công bố, ÐC Joseph Fiorenza, chủ tịch HÐGM Hoa Kỳ, đã nói như sau: "Cuộc cấm vận qui mô chống Iraq từ lâu không còn là một công cụ luân lý ngoại giao có hiệu quả, bởi vì nó đã gây ra những đau khổ bừa bãi và không thể chấp nhận được trên người dân Iraq. Sau hơn 9 năm chịu đựng đau khổ khôn lường, thời điểm để chấm dứt lệnh cấm vận đã quá hạn". Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận Iraq kể từ sau vụ Iraq xâm chiếm Kuwait dạo tháng 8 năm 1990.

Hôm thứ Hai 15/11/1999, giới y tế Iraq cho biết, trong 9 năm vừa qua, có gần 1 triệu 200 ngàn người Iraq đã bị chết vì bệnh tật do ảnh hưởng của lệnh cấm vận này. Các Giám Mục Hoa Kỳ thừa nhận việc giải quyết các tranh chấp sau cuộc chiến vùng Vịnh, chủ yếu tùy thuộc vào Iraq; tuy nhiên lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ không có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề với Iraq. Thông cáo của HÐGM ghi nhận tiếp như sau: "Cấm vận về mặt chính trị và quân sự đều có thể chấp nhận được, nhưng cấm vận kinh tế thì không thể nào. Ðã đến lúc phải có một giải pháp mới cho Iraq. Chúng ta không thể giả điếc trước những đau khổ mà dân chúng Iraq đang gánh chịu, hay giả mù trước chính sách hiện giờ của Hoa Kỳ đối với Iraq".


Back to Radio Veritas Asia Home Page