ÐTC nhắc đến việc
khẩn cấp hòa giải và đối thoại
để giải quyết các vấn đề Irak
nhân dịp tiếp bốn tân Ðại Sứ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC nhắc đến việc khẩn cấp hòa giải và đối thoại để giải quyết các vấn đề Irak, nhân dịp tiếp bốn tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 17.12.98. Sáng thứ Năm 17.12.98, trong buổi tiếp kiến bốn tân Ðại Sứ Guyana, Nigeria, Mongolia và Kyrgyzstan trình thư ủy nhiệm, ÐTC nhắc đến việc khẩn cấp hòa giải và đối thoại để giải quyết các vấn đề Trung-Ðông.

Lời của ÐTC đến ngay vào lúc hỏa tiễn của Hoa Kỳ và Anh Quốc được bắn vào thủ đô Bagdad. Ðợt tấn công ào ạt này được khởi sự vào đêm 16.12.98, theo Tổng Thống Hoa Kỳ, là để "phá hủy những mục tiêu quân sự" của đối phương. Phát ngôn viên của Nhà Trắng tuyên bố: Quyết định của Tổng Thống Clinton được đưa ra sau khi đã đọc bản báo cáo của ông Richard Butler, lãnh đạo phái đoàn Liên Hiệp Quốc, trách nhiệm việc kiểm soát vũ khí vi trùng của Irak, và sau khi đã tham khảo các cố vấn an ninh.

Cho tơi lúc này, không ai biết con số thiệt mạng và bị thương là bao nhiêu. Theo những tin tức loan đi sáng ngày 17.12.98, thì có 4 người chết và khoảng 10 người bị thương.

Trong diễn văn đọc cho bốn nhà ngoại giao, ÐTC ước mong "được thấy một nền hòa bình bền bỉ". Lời của ÐTC ám chỉ cơn khủng hoảng vừa bùng nổ với vụ tấn công Irak xẩy ra đêm 16.12.98. Ngài nói: "Hòa bình lại bị đe dọa tại miền Trung Ðông, nhất là tại Irak, từ đây những tin đáng lo ngại được loan đi. Việc hòa giải, dựa trên đối thoại, công bình và quyền của mỗi một nguời cũng như của mỗi một dân tộc được sống trong an ninh và trong sự công nhận tính cách đặc thù của mình, lúc này hơn lúc nào hết là rất khẩn cấp. Bổn phận riêng của Cộng Ðồng Quốc Tế là ủng hộ những giải pháp đưa đến sự hòa hợp và việc canh tân đời sống xã hội và lãnh nhận trách nhiệm riêng của mình, để tránh những trệch đường, trong đó các dân tộc có thể là những nạn nhân vô tội".


Back to Radio Veritas Asia Home Page